Từ biểu hiện bất thường của gã thanh niên dắt bộ xe máy...

Ngày 15/5, Công an quận Lê Chân, TP Hải Phòng cho biết, Công an phường Niệm Nghĩa vừa phối hợp bắt giữ đối tượng trộm cắp xe máy trên địa bàn.
Đối tượng Đỗ Văn Đức
Đối tượng Đỗ Văn Đức

Trước đó, khoảng 23h55 ngày 12/5, Công an phường Niệm Nghĩa, quận Lê Chân, nhận được tin báo về việc một nhà dân ở phường Niệm Nghĩa bị kẻ gian phá cổng đột nhập lấy đi 1 chiếc xe máy hiệu Honda - Airblade mang BKS 15B4 - 06172.

Ngay sau khi nhận được tin báo, tổ công tác Công an phường Niệm Nghĩa nhanh chóng có mặt tại hiện trường thu thập tài liệu chứng cứ, kết hợp cùng người bị hại và lực lượng bảo vệ dân phòng tiến hành truy tìm tài sản bị trộm cắp và đối tượng gây án.

Đến 00h30 ngày 13/5 (30 phút sau khi nhận được tin báo), lực lượng truy tìm phát hiện 1 nam giới đang dắt bộ chiếc xe máy Honda - Airblade BKS 15B4 - 06172 đi đến đoạn cửa nhà số 102 Trường Chinh, Lãm Hà, Kiến An, hướng về phía phường Quán Trữ có nhiều dấu hiệu nghi vấn nên đã yêu cầu kiểm tra.

Qua kiểm tra, nam giới này đã khai nhận chiếc xe máy Honda - Airblade BKS 15B4 - 06172 mà anh ta đang dắt bộ chính là tài sản do trộm cắp mà có. Tổ công tác đã đưa đối tượng nghi vấn cùng tang vật về trụ sở Công an phường để đấu tranh làm rõ.

Tại cơ quan Công an, đối tượng khai tên là Đỗ Văn Đức, SN 1994, ở Tân Nam, Mỹ Đức, An Lão. Bản thân Đỗ Văn Đức đã có 1 tiền án về tội Hủy hoại tài sản, mới ra tù năm 2013.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ xử lý theo quy định.

Gã thợ nhôm phá két sắt "cuỗm" 900 triệu đồng
Bắt gã chuyên đi lang thang "rình mò" nhà dân...
Đối tượng liều lĩnh cướp xe SH giữa ban ngày
“Người dơi” sa lưới khi đột nhập trộm cắp tài sản

T.Quang

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.