Trung Quốc từ bỏ quyền đăng cai AFC Asian Cup 2023 do dịch Covid-19

Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) vừa đưa ra thông báo chính thức về việc Liên đoàn Bóng đá Trung Quốc không đăng cai tổ chức giải bóng đá AFC Asian Cup 2023.
Trung Quốc từ bỏ quyền đăng cai AFC Asian Cup 2023 do dịch Covid-19
Trung Quốc từ bỏ quyền đăng cai AFC Asian Cup 2023 do ảnh hưởng của dịch Covid-19 tại quốc gia này.

Trước đó, trong cuộc họp Hội đồng AFC tại Paris (Pháp) ngày 5/6/2019, Trung Quốc được xác định là nước chủ nhà đăng cai AFC Asian Cup 2023. Theo kế hoạch, 24 đội bóng sẽ tham gia thi đấu tại 10 thành phố thuộc Trung Quốc từ 16/6 đến 16/7/2023.

Tuy nhiên, hiện tại do ảnh hưởng của dịch Covid-19 tại quốc gia này, Trung Quốc sẽ từ bỏ quyền đăng cai giải đấu.

Trong thời gian vừa qua, nhằm chuẩn bị cho giải đấu, AFC đã làm việc chặt chẽ cùng Liên đoàn Bóng đá Trung Quốc và Ban tổ chức địa phương. Một số công tác chuẩn bị đã hoàn thành, bao gồm biểu trưng của giải đấu và khánh thành sân vận động Pudong tại Thượng Hải vào năm ngoái.

AFC đánh giá cao Liên đoàn Bóng đá Trung Quốc và Ban tổ chức địa phương khi đưa ra các quyết định khó khăn nhưng cần thiết để đảm bảo lợi ích chung của giải đấu. Điều này cho phép AFC có thời gian để đánh giá các tình hình liên quan đến việc đăng cai giải đấu AFC Asian Cup 2023.

AFC sẽ tiếp tục thảo luận cùng các đơn vị tài trợ và đối tác liên quan về các kế hoạch sắp tới và các chi tiết liên quan đến việc đăng cai giải đấu.

Thái Lan “buông” vòng loại World Cup 2022 để tập trung vòng loại Asian Cup 2023
7 đội Đông Nam Á tranh vé dự Asian Cup 2023

HP

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.