Hà Nội tổ chức khám sức khoẻ miễn phí cho hơn 3000 tình nguyện viên SEA Games 31

Ngày 14/5, Thành Đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Thành phố, Hội Thầy thuốc trẻ Hà Nội tổ chức chương trình khám sức khoẻ hậu Covid-19 miễn phí cho hơn 3000 tình nguyện viên tham gia công tác phục vụ SEA Games 31 và hướng tới 1 triệu người dân cả nước trong năm 2022.
Hà Nội tổ chức khám sức khoẻ miễn phí cho hơn 3000 tình nguyện viên SEA Games 31

Lễ phát động hành trình “Thầy thuốc trẻ Thủ đô chăm sóc sức khỏe hậu Covid-19 năm 2022: Chạm "AI" chạm sức khỏe” được tổ chức vào ngày 14/5 tại Cung Thiếu nhi Hà Nội (36 Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Hà Nội tổ chức khám sức khoẻ miễn phí cho hơn 3000 tình nguyện viên SEA Games 31

Hành trình được tổ chức nhằm phát hiện kịp thời các trường hợp mắc bệnh lý giai đoạn hậu Covid-19; Góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân Việt Nam. Chương trình có hơn 1000 bác sĩ có chuyên môn cao trực tiếp thăm khám, tư vấn. Dịch vụ khám chữa bệnh với công nghệ tiên tiến: Xe X-ray ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI.

Hà Nội tổ chức khám sức khoẻ miễn phí cho hơn 3000 tình nguyện viên SEA Games 31
Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh Niên Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Đức Tiến cho biết: "Hành trình Thầy thuốc trẻ Thủ đô làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng năm 2022 với chủ đề: Chăm sóc sức khỏe hậu Covid-19 là hoạt động thiết thực nằm trong chuỗi các hoạt động của Thành đoàn - Hội LHTN Thành phố hướng tới các hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội. Trong ngày 14/5, chương trình dự kiến sẽ thực hiện khám sức khoẻ miễn phí cho 1000 người dân trên địa bàn quận Hoàn Kiếm. Cùng với đó, chương trình cũng đẩy nhanh việc khám sức khoẻ miễn phí cho hơn 3000 tình nguyện viên Thủ đô đang tham gia các công tác phục vụ SEA Games 31".
Hà Nội tổ chức khám sức khoẻ miễn phí cho hơn 3000 tình nguyện viên SEA Games 31

Được biết, có tổng cộng khoảng 3000 tình nguyện viên tham gia phục vụ công tác hậu cần, tổ chức SEA Games 31, phần lớn đều là các sinh viên, học sinh. Các tình nguyện viên được đào tạo về tiếng Anh và có thể linh hoạt, nhận nhiều nhiệm vụ khác nhau.

Hà Nội tổ chức khám sức khoẻ miễn phí cho hơn 3000 tình nguyện viên SEA Games 31
Anh Nguyễn Đức Tiến cho biết thêm: "Hành trình hôm nay sẽ tổ chức khám miễn phí, trong đó tập trung vào các bệnh về tim, phổi hậu Covid-19. Bên cạnh những hoạt động thăm, khám sức khoẻ miễn phí, hành trình cũng tổ chức các hoạt động bên lề như tặng quà các hộ gia đình khó khăn, cấp phát thuốc miễn phí, hiến máu tình nguyện. Trong số hơn 3000 tình nguyện viên đang tham gia công tác hỗ trợ tại các điểm thi đấu của SEA Games 31, cũng đã có rất nhiều bạn đã từng mắc Covid-19. Hôm nay, các bạn cũng được huy động để khám sức khoẻ miễn phí và vận động hiến máu".
Hà Nội tổ chức khám sức khoẻ miễn phí cho hơn 3000 tình nguyện viên SEA Games 31

Trong hành trình sẽ diễn ra các hoạt động chăm sóc sức khỏe: Khám bệnh tổng quát (kiểm tra nhịp tim và huyết áp, kiểm tra các dấu hiệu hậu Covid-19, điện tâm đồ,...), sử dụng container khám bệnh lưu động và xét nghiệm, ứng dụng trí tuệ nhân tạo chẩn đoán sàng lọc tình trạng sức khỏe và dấu hiệu triệu chứng Covid-19 kéo dài.

Hà Nội tổ chức khám sức khoẻ miễn phí cho hơn 3000 tình nguyện viên SEA Games 31
Bác sĩ Đỗ Doãn Bách (Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội) cho biết: "Hôm nay tôi rất vui khi được tham gia chương trình cùng chăm sóc sức khoẻ cho người dân hậu Covid-19. Chúng tôi sẽ thực hiện thăm khám tổng quát, trong đó chủ yếu là các bệnh về tim phổi, đây là hai cơ quan chịu ảnh hưởng nhiều nhất sau Covid-19. Đồng thời, đây cũng là dịp để tuyên truyền tới người dân về sự quan trọng của việc chăm sóc sức khoẻ sau Covid-19".
Hà Nội tổ chức khám sức khoẻ miễn phí cho hơn 3000 tình nguyện viên SEA Games 31

Sau lễ phát động, chương trình sẽ diễn ra tại 30 quận, huyện, thị xã trên địa bàn Hà Nội và cả nước, từ tháng 5 đến hết năm 2022 qua hình thức khám trực tiếp và tư vấn trực tuyến.

Hà Nội tổ chức khám sức khoẻ miễn phí cho hơn 3000 tình nguyện viên SEA Games 31
Để đăng ký được khám sức khoẻ miễn phí, người dân có thể thực hiện qua ứng dụng AIviCare nhanh chóng, hiệu quả với thao tác đơn giản.
Hà Nội tổ chức khám sức khoẻ miễn phí cho hơn 3000 tình nguyện viên SEA Games 31
Ông Phan Minh Dũng (Đại diện Vinbrain) cho biết, người dân chỉ cần thực hiện đăng ký qua ứng dụng là có thể đặt lịch với bác sĩ trực tiếp. Bên cạnh đó, app cũng ứng dụng các công nghệ để phục vụ cho người dân không có điều kiện để đến khám trực tiếp, bằng AI, Telehealth... các bác sĩ cũng có thể khám bệnh trực tuyến với hiệu quả tương tự như đến khám trực tiếp.
Hà Nội tổ chức khám sức khoẻ miễn phí cho hơn 3000 tình nguyện viên SEA Games 31
Tình nguyện viên Nguyễn Quang Anh chia sẻ: "Em cũng đã bị Covid-19 nhưng chưa có thời gian để đi khám sức khoẻ. SEA Games 31 tổ chức tại Việt Nam, em đăng ký làm tình nguyện viên và hôm nay khá bất ngờ khi được mọi người tổ chức khám sức khoẻ miễn phí. Cá nhân em thấy đây là hoạt động rất ý nghĩa, không chỉ cho các tình nguyện viên đang hỗ trợ SEA Games 31 mà còn chăm lo cho sức khoẻ cộng đồng".
Hà Nội tổ chức khám sức khoẻ miễn phí cho hơn 3000 tình nguyện viên SEA Games 31
Ông Nguyễn Tiến Thanh (Hoàn Kiếm, Hà Nội) cho biết: "Được mọi người hướng dẫn nhiệt tình, tôi đăng ký qua ứng dụng rất dễ dàng, chỉ với 4-5 bước là đã có thể đặt lịch hẹn thành công. Trước đây nếu muốn khám sức khoẻ, người dân như tôi có khi phải đến từ 5-6h sáng, rồi có thể 10-11h mới được khám".
Hà Nội tổ chức khám sức khoẻ miễn phí cho hơn 3000 tình nguyện viên SEA Games 31

Thành Đoàn Hà Nội, Hội Liên hiệp Thanh niên và Hội Thầy thuốc trẻ Hà Nội là đơn vị tiên phong, sáng tạo, xung kích đi đầu về hình ảnh bác sỹ ứng dụng công nghệ tiên tiến vào hoạt động khám chữa bệnh, thay thế hồ sơ giấy, phim in bằng máy tính, điện thoại di động và công nghệ điện toán đám mây. Từ đó, hành trình được lan rộng hơn nữa, với mục tiêu chăm sóc sức khỏe hậu Covid-19 cho hơn 1 triệu người dân toàn quốc từ nay đến hết năm 2022 bằng hình thức tư vấn trực tuyến thông qua ứng dụng AIviCare.

Khánh Huy

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.