Quận Tây Hồ sẵn sàng các điều kiện tổ chức môn Taekwondo tại SEA Games 31

Chiều 9/5, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội - Nguyễn Lan Hương đã tới kiểm tra công tác tổ chức thi đấu môn Taekwondo trong chương trình Đại hội Thể thao Đông Nam Á (SEA Games 31) tại Nhà thi đấu quận Tây Hồ.
Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương kiểm tra phòng kỹ thuật dành cho trọng tài điều hành môn Taekwondo ở SEA Games 31 tại Nhà thi đấu quận Tây Hồ
Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội - Nguyễn Lan Hương kiểm tra phòng kỹ thuật dành cho trọng tài điều hành môn Taekwondo ở SEA Games 31 tại Nhà thi đấu quận Tây Hồ.

Theo đó, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội - Nguyễn Lan Hương và các thành viên trong đoàn đã kiểm tra trực tiếp các hạng mục phục vụ công tác tổ chức thi đấu như sàn thi đấu, phòng kỹ thuật, phòng VIP; hạ tầng, cảnh quan, công tác tuyên truyền trực quan… tại khu vực Nhà thi đấu quận Tây Hồ.

UBND quận Tây Hồ cho biết, đến nay, về cơ bản các hạng mục tại Nhà thi đấu phục vụ công tác tổ chức đã hoàn thành đúng tiến độ. Trong đó đã hoàn thành việc chuẩn bị bục; hệ thống cờ trao giải theo đúng tiêu chuẩn; các phòng chức năng, hệ thống biển chỉ dẫn bằng tiếng Việt và tiếng Anh, các trang thiết bị điện tử...

Quận phối hợp chặt chẽ với Tổng cục Thể dục thể thao và bộ môn Taekwondo tổ chức tập kết, bảo quản và triển khai lắp đặt dụng cụ và các trang thiết bị thi đấu. Riêng hạng mục sàn thi đấu môn Taekwondo đã hoàn thành lắp đặt vào ngày 8/5 và ngay trong ngày 9/5, đội tuyển Taekwondo Việt Nam đã đến tập luyện.

Trong khi đó, hạng mục hạ tầng kỹ thuật xung quanh Nhà thi đấu gồm: Hệ thống đường nội bộ, lát vỉa hè, bó vỉa, trồng cây xanh, vườn hoa, thảm cỏ cột cờ 13 quốc gia cũng đã hoàn thiện…

Đồng chí Nguyễn Lan Hương chụp ảnh lưu niệm cùng các thành viên đội tuyển Taekwondo Việt Nam.
Đồng chí Nguyễn Lan Hương chụp ảnh lưu niệm cùng các thành viên đội tuyển Taekwondo Việt Nam.

Về công tác tuyên truyền, quận đã thực hiện tuyên truyền về SEA Games 31 trên Cổng thông tin điện tử quận theo các nội dung hướng dẫn (công tác chuẩn bị, ý nghĩa lịch sử các kỳ SEA Games…) bằng hình thức tin, bài viết và ảnh về SEA Games 31 với từng giai đoạn; tuyên truyền bộ nhận diện, linh vật, bài hát SEA Games 31 trên màn LED lớn tại Vườn hoa Lạc Long Quân; triển khai xây dựng và truyền thông 4 clip về SEA Games 31, phát theo khung giờ từ 8h00 đến 16h00 và tối từ 18h00 đến 22h00 tại Vườn hoa Lạc Long Quân.

UBND quận cũng đã xây dựng 2 chương trình nghệ thuật chào mừng SEA Games 31 bảo đảm chất lượng, tuyên truyền rộng rãi tới đông đảo người dân trên địa bàn quận với địa điểm dự kiến ở Phố đi bộ Trịnh Công Sơn và Vườn hoa Lạc Long Quân.

Đánh giá cao công tác chuẩn bị phục vụ tổ chức thi đấu môn Taekwondo tại Nhà thi đấu quận Tây Hồ, đồng chí Nguyễn Lan Hương đề nghị Ban tổ chức phục vụ SEA Games 31 của quận Tây Hồ tiếp tục hoàn thành nốt các hạng mục công việc, bảo đảm tiến độ, chất lượng; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về SEA Games 31 trên địa bàn quận.

Đồng thời, trong thời gian diễn ra SEA Games 31, bảo đảm việc đón người xem đến cổ vũ các đội tuyển, đặc biệt là đội tuyển Taekwondo Việt Nam thi đấu, diễn ra an toàn, tạo không khí sôi động trên khán đài.

Cũng trong dịp này, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội - Nguyễn Lan Hương đã thăm, động viên đội tuyển Taekwondo Việt Nam đang tập luyện tại Nhà thi đấu quận Tây Hồ. Bên cạnh đó cũng đồng chí cũng đã tặng quà để ghi nhận nỗ lực tập luyện và chúc toàn đội sẽ thi đấu thành công, hoàn thành mục tiêu về huy chương tại SEA Games 31.

Theo kế hoạch, môn Taekwondo tại SEA Games 31 sẽ diễn ra tại Nhà thi đấu quận Tây Hồ từ ngày 15/5 đến 19/5.

Hà Nội hoàn thiện trang trí, đếm ngược tới SEA Games 31 Hà Nội hoàn thiện trang trí, đếm ngược tới SEA Games 31
Ra quân làm sạch môi trường chào mừng SEA Games 31 Ra quân làm sạch môi trường chào mừng SEA Games 31
Mức xử phạt đối với hành vi “phe vé” như thế nào? Mức xử phạt đối với hành vi “phe vé” như thế nào?

CK

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.