Mỗi người trẻ là một “Đại sứ du lịch”

Trước thềm SEA Games 31, tuổi trẻ Thủ đô đã có nhiều hoạt động sáng tạo, ấn tượng nhằm quảng bá hình ảnh của một Hà Nội giàu đẹp, văn minh, hiện đại tới bạn bè quốc tế.
Tuổi trẻ quận Ba Đình (Hà Nội) hướng dẫn du khách là các vận động viên thể thao tham quan tại di tích Văn Miếu – Quốc Tử Giám. Ảnh tư liệu
Tuổi trẻ quận Ba Đình (Hà Nội) hướng dẫn du khách là các vận động viên thể thao tham quan tại di tích Văn Miếu – Quốc Tử Giám. Ảnh tư liệu

Hà Nội những ngày này thật rộn ràng. Nếu trên đường băng, sân cỏ, nhà thi đấu các vận động viên đang nỗ lực tập luyện, thi đấu để mang về thành tích tốt nhất cho thể thao nước nhà thì trên các tuyến phố Hà Nội, các khu, điểm di tích, danh lam thắng cảnh, hình ảnh màu áo xanh tình nguyện - những “Đại sứ du lịch” tiếp tục truyền thêm ngọn lửa niềm tự hào về Thủ đô đến với du khách gần, xa.

Mới đây, sự kiện Festival Thanh niên Đông Nam Á đã mang tới một ngày hội ý nghĩa với tuổi trẻ của 11 quốc gia thuộc khối ASEAN. 10.000 đoàn viên, thanh niên tham dự sự kiện với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật đặc sắc. Âm nhạc, bước nhảy, bức tranh, văn hóa, ẩm thực… Tất cả cùng tô màu “niềm tin chiến thắng” cho ngày khai mạc Đại hội thể thao lớn nhất khu vực đang đến gần.

Khoác lên chiếc áo xanh tình nguyện thân thuộc nhưng điểm khác lạ màu xanh hôm nay được in dòng chữ “Đội hỗ trợ du lịch Thăng Long – Hà Nội”. Đây là đội hình thanh niên tình nguyện được khởi xướng từ năm 2016 và đến nay, trước mỗi sự kiện văn hóa lớn của Thủ đô, đội thanh niên lại tình nguyện, sẵn sàng với tinh thần rực lửa.

Lối thuyết minh song ngữ Việt – Anh trôi chảy, các bạn trẻ hồ hởi chia sẻ với du khách về lịch sử di tích Văn Miếu – Quốc Tử Giám, truyền thống khoa bảng của dân tộc Việt Nam. Ngoài việc giới thiệu lịch sử, văn hóa Thủ đô, các bạn trẻ còn giới thiệu nhiều điểm đến du lịch hấp dẫn khác: Khu di tích Hoàng Thành Thăng Long, di tích Nhà tù Hỏa Lò, chùa Một Cột, khu vực phố cổ, làng cổ Bát Tràng…

Điểm sáng trong đợt ra quân đội tình nguyện áo xanh còn kể tới lực lượng “khủng” là 5.500 tình nguyện viên Thủ đô đăng ký tham gia các hoạt động tình nguyện hỗ trợ, giúp đỡ tại SEA Games 31. Căn cứ vào lịch thi đấu các bộ môn tại 12 quận, huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội, Thành đoàn Hà Nội là đơn vị điều phối lực lượng các tình nguyện viên tham gia cổ vũ, hỗ trợ và phục vụ nội dung thi đấu tại SEA Games 31.

Bên cạnh đó, với năng lực ngoại ngữ, các bạn trẻ đóng vai trò là “Đại sứ du lịch” quảng bá sự kiện đặc biệt của Hà Nội, chương trình nghệ thuật đặc sắc; giới thiệu các khu, điểm di tích, danh thắng Hà Nội; tuyên truyền những nét đẹp văn hóa, món ăn ngon của Hà Nội đến với du khách trong và ngoài nước. Những nụ cười và lời cảm ơn không ngớt từ du khách là món quà tinh thần khích lệ những tình nguyện viên mang màu áo xanh tình nguyện.

Mộc Miên

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.