Kẻ tưới xăng, phóng hỏa quán game có thể bị truy cứu nhiều tội danh

Theo luật sư, người tưới xăng phóng hỏa tiệm game ở TPHCM có dấu hiệu rõ về tội “Hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản”. Ngoài ra có thể xem xét dấu hiệu của tội “Giết người hoặc Cố ý gây thương tích”.
Camera ghi lại cảnh nam thanh niên rưới xăng đốt tiệm game
Camera ghi lại cảnh nam thanh niên tưới xăng đốt tiệm game

Điều tra vụ tiệm game bị tưới xăng

CA phường Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức, TP HCM, đang lập hồ sơ, điều tra vụ tiệm game có 38 người bên trong bị tưới xăng phóng hỏa làm một người bị bỏng. Hiện trường là quán game ở đường B, phường Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức, TP HCM, do chị T.T.B.T, 35 tuổi, làm chủ.

Theo đó, khoảng 13h ngày 3/5, một thanh niên đi xe gắn máy đến trước quán. Nam thanh niên này mặc quần jean lửng, áo khoác trắng, đội nón lưỡi trai màu trắng và mang theo một can xăng chừng 3 lít.

Clip thể hiện rõ người này vào quán, tưới xăng ra nền nhà. Mọi người trong quán chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì nam thanh niên đã tẩm xăng vào một miếng giẻ, đốt cháy rồi ném xuống nền nhà nơi vừa tưới xăng khiến ngọn lửa bùng lên.

Được biết, lúc này trong quán game có gần 40 người ngồi chơi, ngọn lửa bùng phát phía trước nên những người trong quán đã dùng bình chữa cháy mini dập tắt kịp thời. May mắn không ai bị thương, chỉ có chủ quán bị bỏng ở chân.

Vừa gây án xong, nam thanh niên chạy ra ngoài lên xe gắn máy tẩu thoát. Chủ quán, là chị T, có chạy theo níu kéo, truy hỏi nhưng thanh niên trên rồ ga bỏ đi.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, CQCA đã có mặt ghi nhận vụ việc, lấy lời khai của chủ quán, những người có liên quan. Phía chủ quán cho hay, không quen biết hay có mâu thuẫn với người thanh niên đã phóng hoả.

Kẻ tưới xăng phóng hỏa đối diện tội danh gì?

Nhiều bạn đọc thắc mắc, kẻ tưới xăng phóng hỏa đối diện tội danh gì và có thể bị xử lý ra sao? Trao đổi về vụ việc nêu trên, luật sư Đinh Thị Nguyên, Đoàn luật sư TP Hà Nội cho biết: Hành vi nam thanh niên tưới xăng phóng hỏa tiệm game là hành vi vi phạm pháp luật, có dấu hiệu tội phạm.

Theo luật sư Nguyên, hành vi tưới xăng phóng hỏa là hành vi đặc biệt nguy hiểm bởi địa điểm đối tượng thực hiện hành vi là nơi tập trung đông người, có nhiều xe máy nên dễ bắt lửa tạo vụ cháy nổ lớn. Nếu như ngọn lửa không được dập tắt kịp thời thì hậu quả để lại có thể đặc biệt nghiêm trọng.

Hiện dù chưa thể xác định được động cơ, mục đích của đối tượng khi thực hiện hành vi. Tuy nhiên, luật sư Nguyên nhân định, hành vi này được thực hiện với lỗi cố ý. Hậu quả hủy hoại tài sản, gây chết người có thể xảy ra nhưng đối tượng vẫn bất chấp thực hiện hành vi phóng hỏa. Xăng được xác định là chất nguy hiểm về cháy, nổ.

“Đối với hành vi phóng hỏa này, đối tượng có thể phải chịu trách nhiệm hình sự về tội “Hủy hoại tài sản” hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản” theo khoản 2 Điều 174 BLHS 2015. Theo đó mức phạt cao nhất là hình phạt tù lên đến 7 năm”, luật sư Nguyên cho hay.

Trong quá trình điều tra tội “Hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản”, nếu CQĐT xác định người có hành vi phạm tội hủy hoại tài sản nhằm mục đích khác như cố ý gây thương tích hoặc giết người, còn việc hủy hoại tài sản, “làm hư hỏng tài sản chỉ là thủ đoạn để đạt được mục đích trên, thì người phạm tội đồng thời có thể bị điều tra và bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội “Giết người” hoặc “Cố ý gây thương tích” hoặc gây tổn hại sức khỏe của người khác.

Ngoài ra, đối tượng phải bồi thường ngoài hợp đồng đối với những thiệt hại do hành vi trái pháp luật của mình gây ra theo Điều 584 Bộ luật Dân sự 2015”, luật sư Nguyên nhận định.

Thái An

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.