Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 31: Đoàn Việt Nam tạm đứng thứ 2

Ngày 8/5 đoàn Thể thao Việt Nam đã có những tấm huy chương đầu tiên nhờ môn nhảy cầu. Nhờ thành tích này, đoàn chủ nhà tạm đứng thứ 2 trên bảng tổng sắp huy chương.

Ngày thi đấu 8/5 chứng kiến đoàn thể thao Việt Nam tranh tài ở 2 nội dung chung kết bộ môn nhảy cầu. Ở nội dung đơn nữ cầu mềm 1m, dù đã thi đấu rất nỗ lực, tuy nhiên VĐV Ngô Phương Mai của chúng ta đã không thể tạo nên bất ngờ trước những đối thủ của Malaysia. Chung cuộc, Phương Mai chỉ có thể giành tấm HCĐ, 2 tấm HCV và HCB lần lượt thuộc về Nur Dhabitah Bte Sabri và Kimberly Bong Qian Ping của Malaysia.

Ở nội dung đôi cầu nam mềm 3m, cặp đôi VĐV Nguyễn Tùng Dương và Phương Thế Anh cũng chỉ có thể đem về thêm 1 tấm HCV cho đoàn thể thao Việt Nam, khi cặp đôi của Malaysia tiếp tục phô diễn 1 trình độ chênh lệch.

Như vậy, trong ngày thi đấu 8/5, đoàn thể thao Việt Nam đang tạm xếp thứ 2 với 1 tấm HCB và 1 tấm HCĐ, dẫn đầu là đoàn thể thao Malaysia với 2 tấm HCV, 1 tấm HCB.

Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 31: Đoàn Việt Nam tạm đứng thứ 2
Thể thao Hà Nội dự SEA Games 31 với quân số “khủng”
Thể dục dụng cụ Việt Nam luyện tập sẵn sàng cho mục tiêu săn vàng SEA Games 31
Lịch thi đấu các bộ môn tại SEA Games 31 ngày 8/5
Việt Nam có tấm huy chương đầu tiên tại SEA Games 31

Quang Trung

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.