Ba anh em ruột đuối nước thương tâm khi đi câu cá

Rủ nhau đi câu cá, ba anh em ruột được phát hiện đuối nước thương tâm dưới ao nhà hàng xóm.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Sáng 8/5, ông Trần Văn Hải, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk, cho biết trên địa bàn vừa xảy ra một vụ đuối nước khiến 3 em học sinh trong một gia đình tử vong.

Theo thông tin ban đầu, các nạn nhân gồm: Nguyễn Văn N. (lớp 5), Nguyễn Văn A. (lớp 4) và Nguyễn Văn H. (lớp 3), cùng là học sinh của Trường Tiểu học Phan Chu Trinh, xã Ea Hu, huyện Cư Kuin.

Trước đó, khoảng 16h30 ngày 7/5, sau khi 3 cha con anh Nguyễn Văn T. đi cắt cỏ cho bò về, thì 2 em N. và H. xin bố đi câu cá tại ao của gia đình của 1 hộ dân, cách nhà khoảng 500m.

Đến khoảng 17h, em A. giúp việc cho gia đình xong cũng xin phép đến chỗ anh để câu cá. Đến tối, gia đình không thấy các con về nên tổ chức tìm kiếm. Đến khoảng khoảng 20h15 cùng ngày, gia đình phát hiện cả 3 em đã tử vong dưới ao.

Sau khi xảy ra sự việc, Ban Giám hiệu Trường Tiểu học Phan Chu Trinh cùng chính quyền địa phương đã thăm hỏi, chia buồn cùng gia đình và vận động, kêu gọi sự ủng hộ để lo hậu sự cho các em.

4 học sinh lớp 11 đuối nước trên sông Đồng Nai
Tắm biển khi có sóng lớn, 3 người bị đuối nước
Thủ tướng yêu cầu tăng cường công tác phòng, chống đuối nước trẻ em
Nam thanh niên tử vong khi câu cá ở hồ Hoàng Cầu

T.Quang

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.