Về quê nghỉ phép, một quân nhân bị anh họ sát hại

Về địa phương nghỉ phép, anh V.H.H. (SN 2002, công tác ở Lữ đoàn 113, Binh chủng Đặc công) bị anh họ đâm tử vong.
Công an có mặt tại hiện trường, vây bắt nghi phạm
Công an có mặt tại hiện trường, vây bắt nghi phạm

Ngày 7/5, một lãnh đạo UBND xã Lương Sơn (huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ) cho biết cơ quan điều tra quân đội đã tiếp nhận điều tra một vụ án mạng trên địa bàn xã.

Thông tin ban đầu trên báo Người lao động, anh V.H.H. (SN 2002, công tác ở Lữ đoàn 113, Binh chủng Đặc công) trở về địa phương nghỉ phép. Khoảng 16h ngày 6-5, khi anh H. ngồi chuyện trò với anh Cao Văn Trung (SN 1995, anh họ anh H.) thì 2 người xảy ra mâu thuẫn. Sau đó, Trung bất ngờ cầm dao đâm anh H. dẫn tới nạn nhân tử vong.

Theo báo Dân trí, tiếp nhận thông tin, cơ quan chức năng trên địa bàn xã Lương Sơn đã các lực lượng tham gia vây bắt Trung.

"Sau khoảng 30 phút lẩn trốn, Trung đã bị lực lượng chức năng bắt giữ. Hiện Cơ quan điều tra của lực lượng quân đội đã tiếp nhận toàn bộ vụ việc để điều tra theo thẩm quyền" - vị lãnh đạo UBND xã Lương Sơn thông tin thêm.

Một quân nhân bị chặn đường, đánh hội đồng đến tử vong
Truy nã 2 bị can đánh quân nhân tử vong

Quang Trung

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.