Lửa SEA Games rực cháy, ngày hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 bắt đầu

Chiều 6/5,11 VĐV xuất sắc của Hà Nội đã thực hiện lễ xin lửa thắp đuốc SEA Games 31.
Lửa SEA Games rực cháy, ngày hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 bắt đầu
Chiều 6/5, 11 VĐV tiêu biểu của Hà Nội tượng trưng cho 11 quốc gia tham dự SEA Games 31. Dự lễ xin lửa có ông Hoàng Đạo Cương, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; ông Chu Ngọc Anh, Chủ tịch Thành phố Hà Nội; ông Chử Xuân Dũng, Phó Chủ tịch thành phố Hà Nội; ông Trần Đức Phấn, Phó tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục TDTT; ông Đỗ Đình Hồng, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội.
Lửa SEA Games rực cháy, ngày hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 bắt đầu
Đoàn thực hiện lễ xin lửa đã đặt lẵng hoa viếng Bác và đọc bài Khấn xin lửa. Kết thúc bài Khấn, lãnh đạo Bảo tàng đã châm ngọn đuốc trong Đền thờ Bác và trao lại cho ông Chu Ngọc Anh trước khi trao cây đuốc cho VĐV Vũ Thành An đi đầu đoàn xin lửa.
Lửa SEA Games rực cháy, ngày hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 bắt đầu
Người nhận nhiệm vụ cầm ngọn đuốc SEA Games 31 là VĐV đấu kiếm Vũ Thành An.
Lửa SEA Games rực cháy, ngày hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 bắt đầu
11 VĐV tiêu biểu của Hà Nội tượng trưng cho 11 quốc gia tham dự SEA Games 31 là Vũ Thành An (Đấu kiếm), Đỗ Thị Ánh Nguyệt (Bắn cung), Đặng Hồng Hà (Bắn súng), Bùi Thị Thu Thảo (Điền kinh), Bùi Yến Ly (Muay), Nguyễn Thị Tâm (Quyền anh), Vũ Tiến Dũng (Pencak silat), Chu Diệu Hoàng Linh (Taekwondo), Nguyễn Thị Hà Thanh (Thể dục dụng cụ), Nguyễn Thị Lụa (Vật) và Dương Thúy Vi (Wushu).
Lửa SEA Games rực cháy, ngày hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 bắt đầu
11 VĐV dưới sự hộ tống của 31 xe mô tô phân khối lớn hộ tống ngọn lửa đuốc về sân vận động Quốc Mỹ Đình theo tuyến đường, Hùng Vương, Trần Phú, Kim Mã, Nguyễn Chí Thanh, Trần Duy Hưng, Đại lộ Thăng Long, Lê Quang đạo và dừng lại tại cổng chính vào Sân Mỹ Đình, đường Lê Quang Đạo.
Lửa SEA Games rực cháy, ngày hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 bắt đầu
Đoàn rước đuốc SEA Games 31 đi qua đường Kim Mã.
Lửa SEA Games rực cháy, ngày hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 bắt đầu
Đoàn rước đuốc SEA Games 31 đi qua đường Nguyễn Chí Thanh - Trần Duy Hưng.
Lửa SEA Games rực cháy, ngày hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 bắt đầu
Đoàn rước đuốc đi theo đường Đại Lộ Thăng Long và theo hướng Lê Quang Đạo để về SVĐ Quốc gia Mỹ Đình.
Lửa SEA Games rực cháy, ngày hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 bắt đầu
Đoàn rước đuốc SEA Games 31 với 11 VĐV về tới SVĐ Quốc gia Mỹ Đình và trao lại ngọn đuốc cho VĐV tiếp nhận tại đây.
Lửa SEA Games rực cháy, ngày hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 bắt đầu
Đoàn VĐV chạy vòng qua SVĐ Mỹ Đình để tới khán đài thắp lên ngọn đuốc SEA Games 31.
Lửa SEA Games rực cháy, ngày hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 bắt đầu
VĐV điền kinh Quách Thị Lan là người là người nhận ngọn lửa từ kiếm thủ Vũ Thành An để thắp lên ngọn đuốc tại Lễ Khai mạc SEA Games 31. Ngọn lửa sẽ liên tục cháy trong suốt thời gian diễn ra SEA Games 31.

Khánh Huy

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.