Mua ô tô cũ qua mạng được "tặng" kèm súng

Đầu tháng 4/2022, Dũng có giao dịch mua ô tô cũ qua mạng xã hội facebook với một người đàn ông không rõ danh tính. Sau khi thỏa thuận, mua bán xong Dũng được người này "tặng" cho khẩu súng...
Bị can Ngô Văn Dũng tại cơ quan Công an.
Bị can Ngô Văn Dũng tại cơ quan Công an.

Ngày 6/5, thông tin từ Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông Công an huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang vừa phát hiện tài xế Nguyễn Doãn Đức (SN 2001, trú tại thôn Ân Phú, xã Phú Lâm, huyện Tiên Du, Bắc Ninh) tàng trữ vũ khí quân dụng khi điều khiển xe ô tô BKS 29H - 6858 trên QL 37, đoạn qua địa phận xã Thanh Vân, Hiệp Hòa. Ngay lập tức tổ công tác đã tiến hành tạm giữ để xác minh, xử lý, báo Giao thông cho hay.

Cụ thể, khoảng 22h ngày 26/4, sau khi dừng xe kiểm tra nồng độ cồn theo kế hoạch, dù tài xế trên không vi phạm nhưng qua quan sát nhanh, tổ công tác CSGT đã phát hiện trên xe có 1 khẩu súng, 1 hộp tiếp đạn cùng 2 viên đạn, 3 vỏ đạn đang giấu dưới gầm ghế lái trên xe.

Đấu tranh tại chỗ, tài xế trên khai nhận ô tô và khẩu súng trên là của Ngô Văn Dũng (SN 1983, trú tại thôn Tam Tảo, xã Phú Lâm, huyện Tiên Du, Bắc Ninh). Ngày 27/4, đối tượng Dũng đã đến Cơ quan CSĐT Công an huyện Hiệp Hòa đầu thú, khai nhận về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng của mình.

Cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an huyện đã trưng cầu giám định đối với khẩu súng nêu trên cho kết luận “khẩu súng gửi giám định thuộc vũ khí quân dụng”.

Ngày 28/4, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hiệp Hòa đã chuyển hồ sơ tài liệu, vật chứng kèm theo cho Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Bắc Giang để điều tra theo thẩm quyền.

Theo báo Tiền Phong, sau khi tiếp nhận hồ sơ, vật chứng và đối tượng, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Bắc Giang làm rõ: Khoảng đầu tháng 4/2022, Dũng giao dịch mua xe ô tô cũ qua mạng xã hội facebook với một người đàn ông lạ. Thỏa thuận, mua bán xong, người đàn ông này hỏi Dũng có chơi súng không, Dũng bảo cho xin làm kỉ niệm và người này đồng ý, rồi gửi qua xe khách về cho Dũng. Sau khi nhận súng, Dũng cho vào một túi da màu đen thường dùng để giấy tờ cất vào ngăn kéo bàn làm việc ở nhà.

Đến ngày 26/4, do có công việc cần dùng đến giấy tờ, Dũng đã lấy túi da màu đen để mang theo và bảo Đức lấy xe ô tô đón Dũng. Khi lên xe ô tô, Dũng mở túi da đen ra cất giấu súng dưới tấm lót sàn ở ghế lái và cùng Đức đi lên huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang để giải quyết công việc riêng. Sau đó, Dũng lên nhà bạn gái ở Thái Nguyên chơi, giao xe cho Đức điều khiển đi chơi đến địa phận xã Thanh Vân, huyện Hiệp Hòa thì bị cảnh sát kiểm tra, bắt giữ.

Ngày 30/4, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Bắc Giang đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Ngô Văn Dũng để điều tra về tội “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng).

Hiện cơ quan ANĐT Công an tỉnh Bắc Giang đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Đôi nam nữ rút súng chống trả công an khi đang "giao hàng"
Bắt kẻ thủ súng, lao ôtô vào công an để chạy trốn khi đi giao ma túy
Túi xách chứa đầy dao, súng, đạn trong phòng trọ của người phụ nữ
Bắt khẩn cấp nhóm đối tượng mang lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm

T.Quang

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.