Bắt khẩn cấp nhóm đối tượng mang lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm

Công an tỉnh Đồng Nai vừa phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) và Công an tỉnh Yên Bái bắt nhóm 3 nghi phạm bị truy nã đặc biệt nguy hiểm từ Yên Bái lẩn trốn vào Đồng Nai.
Bắt khẩn cấp nhóm đối tượng mang lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm

3 nghi phạm bị bắt giữ: Mẫn ở giữa, bên trái là Trọng, bên phải là Đồng

3 đối tượng bị bắt giữ, gồm: Hoàng Ngọc Mẫn, SN 1986; Nguyễn Văn Trọng, SN 1999 (cả 2 cùng quê tỉnh Thái Nguyên) và Phạm Văn Đồng, SN 1988, quê tỉnh Nghệ An.

Theo kết quả điều tra ban đầu được đăng tải trên báo Nhân dân, đối tượng Hoàng Ngọc Mẫn bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định truy nã đặc biệt về tội buôn bán trái phép chất ma túy theo khoản 4, điều 251 Bộ Luật Hình sự. Trong quá trình lẩn trốn, ngày 14/4, Mẫn cùng Trọng và Đồng sử dụng vũ khí quân dụng đã gây ra vụ giết người tại tỉnh Yên Bái. Sau khi gây án, các đối tượng bỏ trốn vào các tỉnh thành phía nam.

Sau khi tiếp nhận thông tin trên, lãnh đạo Công an tỉnh Đồng Nai đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự, phối hợp với Công an tỉnh Yên Bái và Cục Cảnh sát hình sự truy bắt nhóm đối tượng trên.

Bắt khẩn cấp nhóm đối tượng mang lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm

2 khẩu súng và đạn các nghi phạm mang theo bên mình. Ảnh: CACC

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an xác định nhóm đối tượng đến địa bàn tỉnh Đồng Nai thuê phòng nghỉ tại một căn nhà ở phường Thống Nhất, thành phố Biên Hòa.

Sáng ngày 3/5, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo Công an tỉnh Đồng Nai, lực lượng công an đã bắt giữ Hoàng Ngọc Mẫn tại một tiệm rửa xe ở phường Quang Vinh.

Thời điểm bị bắt giữ, Mẫn có ý định rút súng chống trả nhưng các trinh sát đã kịp thời vô hiệu hóa, thu giữ khẩu súng cùng 8 viên đạn, trong đó có 1 viên đã lên nòng. Kiểm tra túi xách của Mẫn lực lượng chức năng còn phát hiện thêm 40 viên đạn, báo Thanh niên cho biết.

Cùng thời điểm trên, một tổ công tác khác đã ập vào căn nhà ở phường Thống Nhất (TP Biên Hòa) bắt giữ Trọng và Đồng đang lẩn trốn tại đây. Lực lượng công an thu giữ thêm 1 khẩu súng, bên trong có 8 viên đạn, trong đó có 1 viên đã lên nòng cùng 13 viên đạn khác.

Ngoài ra, lực lượng chức năng còn phát hiện một bịch ni lông nhóm nghi phạm bị truy nã đặc biệt mang theo, bên trong chứa chất màu trắng nghi là ma túy.

Đối tượng trốn nã người Trung Quốc "sa lưới" tại Hải Phòng
Bắt gã trốn truy nã khi đưa người yêu về quê ra mắt
Đối tượng đặc biệt nguy hiểm sa lưới sau 1 ngày trốn nã
“Nữ quái” sa lưới sau 28 năm trốn truy nã
"Nữ quái" đất Cảng sa lưới pháp luật sau 20 năm trốn truy nã

HP

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.