Hà Nội:

Bảo đảm 100% trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được hỗ trợ trong Tháng hành động vì trẻ em

Đó là yêu cầu của UBND thành phố Hà Nội đối với các ngành, địa phương tại Kế hoạch số 133/KH-UBND vừa ban hành về thực hiện Tháng hành động vì trẻ em năm 2022, diễn ra từ ngày 1/6 đến hết ngày 30/6 trên địa bàn thành phố.
Bảo đảm 100% trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được hỗ trợ trong Tháng hành động vì trẻ em
Bảo đảm 100% trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được hỗ trợ trong Tháng hành động vì trẻ em

Cùng với việc chăm lo cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, các cơ quan chức năng cần tổ chức nhiều hoạt động, vui chơi giải trí an toàn, bổ ích cho trẻ em gắn với công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em; phòng, chống bạo lực, xâm hại, tai nạn thương tích đối với trẻ. Các địa phương quan tâm đầu tư xây dựng, nâng cấp sửa chữa, bổ sung trang thiết bị vui chơi cho trẻ em tại cộng đồng.

Trong Tháng hành động vì trẻ em, các bên liên quan có trách nhiệm tuyên truyền, tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa làm nổi bật chủ đề “Chung tay bảo vệ trẻ em, hãy lên tiếng phòng, chống xâm hại, bạo lực trẻ em”.

Nhân Tháng hành động vì trẻ em 2021: Chăm lo cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt
Phấn đấu 100% trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt được trợ giúp xã hội
Nhiều nghệ sĩ nhận bảo trợ cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, bố mẹ mất vì Covid-19
Hà Nội phê duyệt đề án vận động nguồn lực bảo trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn

Quang Trung

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.