Chào mừng Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31:

Đặc sắc chuỗi sự kiện "Festival Thanh niên Đông Nam Á"

Chuỗi sự kiện “Festival Thanh niên Đông Nam Á” đa dạng các hoạt động trải nghiệm như triển lãm Quốc hoa - Quốc phục các quốc gia Đông Nam Á, trưng bày ẩm thực Đông Nam Á cùng nhiều hoạt động thể thao ý nghĩa.
Tổ chức chuỗi sự kiện Festival Thanh niên Đông Nam Á
Chuỗi sự kiện “Festival Thanh niên Đông Nam Á” là hoạt động tăng cường gắn kết tình đoàn kết, giao lưu của thế hệ trẻ

Từ ngày 7-8/5, tại phố đi bộ Hoàn Kiếm, Hà Nội sẽ tổ chức chuỗi sự kiện “Festival Thanh niên Đông Nam Á” hướng tới chào mừng Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31.

SEA Games 31 do Việt Nam đăng cai tổ chức. SEA Game 31 diễn ra từ ngày 12 đến 23/5 tại Hà Nội và 11 tỉnh, thành lân cận, thu hút hơn 5.000 VĐV đến từ 11 quốc gia trong khu vực.

Đây là sự kiện văn hóa, thể thao quan trọng tạo cơ hội thúc đẩy sự phát triển kinh tế, quảng bá du lịch Việt Nam, đưa hình ảnh Thủ đô Hà Nội đến gần hơn với bạn bè quốc tế.

Tại sự kiện “Festival Thanh niên Đông Nam Á” nhằm giới thiệu các chương trình thanh niên đặc sắc, hoạt động trải nghiệm văn hóa, ẩm thực, con người.

Chuỗi sự kiện khởi động là hoạt động khai mạc, diễu hành Carnaval đường phố, triển lãm Quốc hoa - Quốc phục các quốc gia Đông Nam, gian hàng trải nghiệm ẩm thực Đông Nam Á, gian hàng trải nghiệm SEA Games, gian hàng lưu niệm sinh viên Việt Nam…

Bên cạnh đó, sự kiện còn diễn ra các hoạt động thể thao như Giải chạy sinh viên, Cuộc thi nhảy Dance Cover, Cuộc thi Hiphop Dance, Cuộc thi tâng bóng nghệ thuật và thử thách bóng đá, đồng diễn thể dục thể thao các môn võ Vovinam, Taekwondo, Pencak Silat, Aerobic.

Tại sự kiện văn hóa trẻ, 11 Đoàn đại biểu thanh niên các nước Đông Nam Á tham quan, trải nghiệm tại các danh thắng Hà Nội và một số địa điểm thi đấu SEA Games 31 tại Hà Nội.

Chương trình Gala nghệ thuật “Vì một Đông Nam Á mạnh mẽ hơn” và Đại nhạc hội Sinh viên chào đón SEAGAMES 31 “Vì những giá trị bền vững của ASEAN - 4SV ASEAN” là chương trình chào kết, với mong muốn tăng cường tinh thần đoàn kết, kết nối, giao lưu giữa các thế hệ thanh niên khối các nước đông Nam Á.

Chuỗi sự kiện “Festival Thanh niên Đông Nam Á” thu hút hơn 10.000 người tham gia, với lực lượng cụ thể: Đại biểu, thanh niên 11 nước Đông Nam Á (31 người/đoàn); Lực lượng tình nguyện viên SEA Games 1 (3.000 người); Đoàn viên, thanh niên Thủ đô (7.000 người). Chương trình được phát sóng trực tiếp trên kênh H1, Đài PT-TH Hà Nội và đăng tải fanpage mạng xã hội.

Mộc Miên

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.