Dập tắt 2 đám cháy liên tiếp, ngăn cháy lan và cứu nạn nhiều người

Ngày 27/4, Công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội cho biết các lực lượng chức năng đã nỗ lực dập tắt đám cháy tại cửa hàng tại một cửa hàng kinh doanh lốp xe trên địa bàn quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, không để xảy ra thiệt hại về người.

Đám cháy đầu tiên xảy ra vào khoảng 22g40 ngày 26/4, nhận tin báo có cháy tại nhà ông Bùi Quang Trường số 33, ngách 21/59, khu tập thể Cầu 7, phường Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Đội PCCC Nam Từ Liêm đã nhanh chống điều động 1 xe chỉ huy, 2 xe chữa cháy, triển khai 1 lăng B đến hiện trường để triển khai chữa cháy.

Ngay sau đó, đám cháy được dập tắt. Thông tin ban đầu, không có thiệt hại về người, về tài sản cháy 01 nồi cơm điện, lò vi sóng, một số vận dụng sinh hoạt

Dập tắt 2 đám cháy liên tiếp, ngăn cháy lan và cứu nạn nhiều người
Đám cháy thứ hai bắt nguồn từ cửa hàng bán lốp xe có tại địa chỉ số 63 Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Đám cháy thứ hai xảy ra vào khoảng 2g50 ngày 27/4, Công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội nhận được tin báo cháy từ Trung tâm thông tin chỉ huy 114 tại cửa hàng bán lốp xe của ông Đỗ Thanh Long, có tại địa chỉ số 63 Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Nhận được tin báo cháy, Công an quận Nam Từ Liêm đã nhanh chóng xuất 2 xe chữa cháy, 1 xe chỉ huy, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH xuất 2 xe chữa cháy, 1 xe téc với khoảng 35 cán bộ chiến sĩ tham gia chữa cháy.

Dập tắt 2 đám cháy liên tiếp, ngăn cháy lan và cứu nạn nhiều người
Đám cháy sau đó bắt lửa, cháy lan sang 6 hộ xung quanh và tác động nhiệt vào mặt sau của 1 số ngôi nhà.

Xác định đám cháy xuất phát tại cửa hàng lốp ABM của ông Đỗ Văn Long có diện tích khoảng 35m2 gồm những vật liệu dễ cháy gây khói độc, lực lượng cứu hoả đã phối hợp với Ban chỉ huy quân sự quận Nam Từ Liêm, Công an phường và UBND phường Mỹ Đình 2 triển khai lực lượng, phương tiện theo nhiều hướng để dập tắt đám cháy.

Do có tính chất phức tạp, đám cháy sau đó lan sang 6 hộ xung quanh và tác động nhiệt vào mặt sau của 1 số ngôi nhà tại ngõ 20/80 đường Mỹ Đình. Lực lượng cứu hoả đã nỗ lực lăn xả vừa ngăn cháy lây lan vừa cứu nạn sơ tán nhiều người và tài sản của người dân suốt đêm.

Dập tắt 2 đám cháy liên tiếp, ngăn cháy lan và cứu nạn nhiều người
Lực lượng PCCC đã nỗ lực để ngăn đám cháy không lan rộng thêm, đồng thời cứu nhiều người bị nạn.

Đến khoảng 6g00 ngày 27/4, sau gần 4 giờ đồng hồ nỗ lực dập lửa, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn. Theo thông tin ban đầu từ lực lượng chức năng, vụ cháy không gây thiệt hại về người, thiệt hại về tài sản gồm 01 nồi cơm điện, lò vi sóng, một số vật dụng sinh hoạt.

Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Trung Kiên

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.