Lật thuyền chở người di cư, 17 người thiệt mạng

Chính quyền Tunisia ngày 24/4 thông báo đã trục vớt được thi thể của 17 người di cư, sau khi 4 chiếc thuyền cố gắng băng qua Địa Trung Hải để đến châu Âu bị lật.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Một quan chức tòa án địa phương cho biết những chiếc thuyền “tạm bợ và trong tình trạng tồi tệ” này xuất phát hôm 22 hoặc 23/4 từ thành phố cảng Sfax ở Tunisia, bên bờ Địa Trung Hải. Số nạn nhân thiệt mạng được trục vớt ban đầu là 17 người, trong đó có một phụ nữ và một trẻ em, nhưng con số này có thể sẽ còn tăng lên.

Những người sống sót cho biết có khoảng từ 30-32 người trên mỗi thuyền và phần lớn những người cố gắng vượt biên xấu số là người ở khu vực châu Phi cận Sahara, bao gồm cả công dân Côte d'Ivoire, Mali và Somalia.

Tunisia và nước láng giềng Libya là những điểm xuất phát quen thuộc của những người di cư muốn tìm cách đến các bờ biển châu Âu, cụ thể là Italy. Tuy nhiên, phương tiện di chuyển của họ thường là những con tàu hầu như không đủ điều kiện để ra khơi.

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) cho biết có gần 2.000 người di cư chết đuối hoặc mất tích ở Địa Trung Hải trong năm 2021, so với 1.401 người năm 2020.

Lật thuyền trên sông Kivu, hơn 20 người chết và mất tích
Lật thuyền trên hồ Kivu, hàng chục người mất tích
Lật thuyền chở người di cư, hàng chục người chết và mất tích
Lật thuyền chở khách, ít nhất 26 người thiệt mạng

T.Quang

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.