Ông Macron tái đắc cử Tổng thống Pháp

Theo kết quả kiểm phiếu sơ bộ vào rạng sáng ngày 25/4 (giờ Việt Nam), ứng viên Emmanuel Macron của đảng Cộng hòa Tiến lên (LREM) đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Pháp vòng hai năm 2022 với 57,6% số phiếu bầu.
Người ủng hộ mừng ông Emmanuel Macron giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Pháp vòng hai, tại Paris, ngày 24/4/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Người ủng hộ mừng ông Emmanuel Macron giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Pháp vòng hai, tại Paris, ngày 24/4/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Trong khi đó, đối thủ của ông Macron, ứng cử viên cực hữu, bà Marine Le Pen chỉ giành được 42,4% số phiếu.

Thừa nhận thất bại, nhưng bà Le Pen khẳng định kết quả bầu cử cho thấy "chiến thắng tuyệt vời" và khẳng định bà sẽ "không bao giờ bỏ rơi nước Pháp". Đây là lần gần chiến thắng nhất của một ứng viên cực hữu tại Pháp.

Với kết quả này, ông Macron trở thành tổng thống thứ 3 trong lịch sử Pháp đắc cử hai nhiệm kỳ, sau hai vị tiền nhiệm là Jacques Chirac (từ 1995-2007) và François Mitterrand (1981-1995). Trước đây, mỗi nhiệm kỳ Tổng thống Pháp dài 7 năm, từ năm 2007 thì rút ngắn còn 5 năm.

Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel, Thủ tướng Bỉ Alexander De Croo và Thủ tướng Luxembourg Xavier Bettel là những nhà lãnh đạo đầu tiên chúc mừng Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tái đắc cử.

Hơn 26% cử tri Pháp đã đi bỏ phiếu bầu Tổng thống Hơn 26% cử tri Pháp đã đi bỏ phiếu bầu Tổng thống

Tính đến trưa 24/4 (giờ địa phương), tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu bầu cử Tổng thống Pháp vòng 2 là 26,4%.

HP

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.