Nhóm thanh niên "choai" cướp xe máy rồi rao bán trên mạng

Thủ đoạn của các đối tượng là chọn các cung đường vắng vào đêm tối, quanh các quận Bắc Từ Liêm, Cầu Giấy, Nam Từ Liêm, huyện Hoài Đức... Gặp những thanh niên trẻ, đi một mình, khi thấy thuận lợi, cả nhóm điều khiển xe áp sát, chặn đánh, đe dọa rồi cướp xe của nạn nhân.
Nhóm đối tượng tại cơ quan Công an.
Nhóm đối tượng tại cơ quan Công an.

Ngày 24/4, Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an TP Hà Nội cho biết đang tiến hành lấy lời khai, đồng thời hoàn thiện hồ sơ liên quan đến vụ băng nhóm thiếu niên hung đồ gây ra hàng loạt vụ cướp xe máy trên địa bàn Hà Nội. Các đối tượng đều ở lứa tuổi thanh thiếu niên, từ 16 đến 20 tuổi.

Cầm đầu băng nhóm là Nguyễn Hữu Hưng (SN 2003; ở phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội). Do nghiện game, Hưng rủ Đàm Xuân Long (SN 2004; ở xã Liên Hà, huyện Đan Phượng, Hà Nội); Đàm Xuân Huy (SN 2006; ở phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội); Lê Quang Việt (SN 2002; ở phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội); Nguyễn Hữu Tình (SN 2005) và Bùi Xuân Đức (SN 2006) - cùng trú tại xã Tân Lập, huyện Đan Phượng, Hà Nội, đi cướp xe máy.

Thủ đoạn của các đối tượng là chọn các cung đường vắng vào đêm tối, quanh các quận Bắc Từ Liêm, Cầu Giấy, Nam Từ Liêm, huyện Hoài Đức... Gặp những thanh niên trẻ, đi một mình, khi thấy thuận lợi, cả nhóm điều khiển xe áp sát, chặn đánh, đe dọa rồi cướp xe của nạn nhân.

Từ ngày 12/4 đến 21/4, các đối tượng đã thực hiện 4 vụ cướp xe máy với tính chất táo tợn vào ban đêm. Với những chiếc xe cướp được, nhóm của Hưng sẽ rao bán trên mạng. Những chiếc xe này được Nguyễn Thanh Hà (SN 1996, Đông Hưng, Thái Bình) liên hệ mua lại với giá 5 triệu đồng đến 5,5 triệu đồng/xe. Số tiền bán xe, cả nhóm rủ nhau ăn uống và chơi game.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Truy tố kẻ sát hại nữ sinh viên, cướp xe máy điện
Bắt 3 đối tượng 10X dùng kiếm đe dọa cướp xe máy lúc rạng sáng
Bắt gã trai dọa nổ bom, cướp xe máy của cô gái
Mâu thuẫn trên mạng xã hội, nhóm thanh niên đánh hội đồng, cướp xe máy

Quang Trung

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.