Vụ việc nhóm cướp 2 tỷ đồng tại TP HCM bị sa lưới

Quyết định hình phạt cũng thể hiện cá biệt hóa vai trò đồng phạm

Theo luật sư, với số tiền cướp được trên 2 tỷ đồng và hành vi có thể được xác định là có tổ chức nên các đối tượng này có thể sẽ phải đối mặt với khung hình phạt tù chung thân.
7 đối tượng trong vụ cướp tại CQĐT
7 đối tượng trong vụ cướp tại CQĐT

Vụ cướp tài sản táo tợn trong ngôi biệt thự

Vừa qua, Phòng CSHS CA TP HCM phối hợp với CA quận 5 lấy lời khai 7 đối tượng trong vụ cướp tài sản táo tợn trong ngôi biệt thự trên đường Trần Bình Trọng, quận 5 vào tối 9/4, hoàn tất xử lý về hành vi cướp tài sản.

4 đối tượng chủ chốt gồm: Nguyễn Quốc Thái, SN 1994, Lê Hồng Khanh, SN 1980, Lê Thị Dư, SN 1950 và Lê Thị Hồng, SN 1987. Các đối tượng còn lại là Trần Minh Trung SN 1985, Đào Thị Phụng, SN 1972, cả 2 cùng quê Ninh Thuận và Bùi Thị Thảo, SN 1996, vợ Khanh. Trong các đối tượng này có Dư và Hồng là người giúp việc trong ngôi biệt thự, làm “tay trong” của các đối tượng.

Theo thông tin ban đầu, tối 9/4, tại căn biệt thự có cháu S (14 tuổi) cùng 2 người giúp việc ở nhà. Thời điểm này, một đối tượng tiếp cận căn biệt thự bấm chuông yêu cầu người nhà ra nhận hàng.

Vừa mở cửa, một nữ giúp việc bị tên cướp đẩy vào bên trong, đồng thời nghi phạm khác xông vào và khóa cửa. Nhóm cướp sau đó dùng dao, búa khống chế, trói tay các nạn nhân, uy hiếp S mở khóa cửa phòng khách để lục tủ lấy tiền.

Gia đình nạn nhân trình báo tài sản bị mất gồm 1,8 tỷ đồng cùng 10.000 USD.

Thời điểm xảy ra vụ án, 2 người giúp việc là Dư và Hồng cùng bị nhóm cướp trói lại. Tuy nhiên, hình ảnh camera an ninh quay lại cho thấy 2 người phụ nữ không tỏ ra hoảng sợ. Qua điều tra, Dư và Hồng thừa nhận hành vi phạm tội. Hiện, vụ việc đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Có sự giúp sức đắc lực của hai người giúp việc

Dưới góc độ pháp lý, luật sư Nguyễn Hồng Thái, Đoàn luật sư TP Hà Nội cho biết, đây là vụ án hình sự đặc biệt với số tiền cướp được đặc biệt lớn lên đến hơn 2 tỷ đồng tiền mặt và ngoại tệ. Đặc biệt, hành vi phạm tội có sự tham gia của nhiều đối tượng tham gia và có sự giúp sức đắc lực của hai người giúp việc trong gia đình nạn nhân. Hành vi của nhóm đối tượng này là rất manh động, táo tợn, coi thường pháp luật và xâm phạm nghiêm trọng đến quyền sở hữu tài sản của công dân. Lợi dụng thông tin từ phía hai người giúp việc mà nhóm đối tượng này đã sử dụng vũ khí để đe dọa, uy hiếp tinh thần nạn nhân, chiếm đoạt lượng tài sản rất lớn. Hành vi này thỏa mãn các dấu hiệu cấu thành tội "Cướp tài sản" theo quy định tại Điều 168 BLHS năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Với số tiền cướp được trên 2 tỷ đồng và hành vi có thể được xác định là có tổ chức nên các đối tượng này sẽ phải đối mặt với khung hình phạt cao nhất của tội "Cướp tài sản" là phạt tù từ 18 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân. Trước đây, tội danh này có hình phạt cao nhất là tử hình, tuy nhiên sau khi sửa đổi BLHS, đến nay hình phạt tử hình đã không còn áp dụng trong tội danh này mà hình phạt cao nhất là tù chung thân.

Luật sư Thái cho biết, trong vụ án này, bước đầu CQĐT xác định có 7 đối tượng cùng ý chí thực hiện hành vi cướp tài sản với các vai trò khác nhau. Vì vậy CQĐT sẽ xác định các bị can trong vụ án này là đồng phạm. Trong trường hợp kết quả điều tra thể hiện các đối tượng đã có sự cấu kết chặt chẽ với nhau, có sự bàn bạc phân công tỉ mỉ thì có thể được xác định là phạm tội có tổ chức, đây là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự nên các đối tượng sẽ phải chịu mức hình phạt nghiêm khắc.

Ngoài hình phạt mà các đối tượng này sẽ phải gánh chịu là phạt tù có thời hạn hoặc tù chung thân thì các đối tượng này phải có trách nhiệm bồi thường toàn bộ thiệt hại đã gây ra đối với gia đình nạn nhân, nếu số tiền đã chi tiêu, hao hụt thì các đối tượng này phải bồi thường thiệt hại, khắc phục hậu quả. Ngoài ra, tội "Cướp tài sản" còn có hình phạt bổ sung là phạt tiền và tịch thu tài sản. Quá trình giải quyết vụ án cơ quan tố tụng sẽ làm rõ các yếu tố có liên quan, làm cơ sở cho Tòa án quyết định hình phạt theo quy định pháp luật.

Trong vụ cướp này có sự giúp sức đắc lực của hai người giúp việc trong gia đình nạn nhân. Một đối tượng đạt giúp việc 30 năm, đối tượng còn lại giúp việc tại gia đình nạn nhân 10 năm. Theo luật sư Thái, ngoài việc xử lý nghiêm minh với các đối tượng vi phạm thì vụ án này cũng sẽ là những bài học cho các gia đình có sử dụng người giúp việc.

Nếu không lựa chọn tốt, gặp phải người giúp việc có lòng tham, tâm địa hẹp hòi thì có thể rước họa vào thân. Chủ nhà cũng cần phải thận trọng trong việc cất giữ tài sản, những thông tin cơ mật về làm ăn, tài chính của gia đình. Đồng thời, cần phải có những quy định rõ ràng trong mối quan hệ với người giúp việc, thường xuyên nhắc nhở, giáo dục họ tôn trọng quyền riêng tư, tôn trọng quyền sở hữu tài sản của chủ nhà.

Đối với những vụ án có đồng phạm thì việc quyết định hình phạt cũng thể hiện cá biệt hóa vai trò đồng phạm, với đối tượng chủ mưu, thực hành tích cực trong vụ án này thì có thể sẽ phải đối mặt với khung hình phạt cao nhất là 20 năm tù hoặc tù chung thân, còn các đối tượng giúp sức, vai trò thứ yếu thì có thể hình phạt sẽ thấp hơn.
Bắt 2 đối tượng gây ra nhiều vụ cướp giật nhắm vào người nước ngoài
Bắt giữ tên cướp táo tợn tại cửa hàng vàng sau gần 10 giờ gây án
Bán vàng lấy tiền tút lại nhan sắc rồi đi chơi thì bị... tóm
Đuổi theo kẻ cướp, nữ sinh viên năm nhất bị tai nạn thiệt mạng

Thái An

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.