Nổ lớn liên tiếp xảy ra khiến hơn 130 người thương vong

Liên tiếp 2 vụ nổ lớn đã xảy ra tại miền Bắc Afghanistan khiến hơn 130 người thương vong trong ngày 21/4 vừa qua.
Nổ lớn liên tiếp xảy ra khiến hơn 130 người thương vong
Một vụ nổ tại thánh đường Hồi giáo tại Afghanistan ngày 15/10/2021. (Ảnh Twitter)

Theo đó, truyền thông Afghanistan ngày 21/4 đưa tin, liên tiếp hai vụ nổ lớn đã xảy ra tại miền Bắc nước này khiến rất nhiều người thương vong.

Cụ thể, tại một thánh đường Hồi giáo dòng Shi'ite ở thành phố Mazar-i-Sharif, thủ phủ của tỉnh Balkh, đã xảy ra vụ nổ bên trong thánh đường Seh Dokan khi các tín đồ đang cầu nguyện. Vụ nổ đã khiến ít nhất 30 tín đồ đã thiệt mạng và 80 người khác bị thương.

Ngay sau đó, tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã lên tiếng xác nhận là thủ phạm của vụ nổ này.

Sau đó khoảng 15 phút, vụ nổ thứ 2 xảy ra tại tỉnh Kunduz lân cận, khiến 4 người thiệt mạng và 22 người khác bị thương, khi một đoàn xe chở binh sĩ cán trúng một quả bom đặt ở bên đường.

Như vậy, chỉ trong vòng ít giờ, liên tiếp hai vụ nổ đã xảy ra tại miền Bắc Afghanistan khiến tổng cộng 34 người đã thiệt mạng và 102 người khác bị thương.

Trung Quốc: Nổ lớn tại viện nghiên cứu khiến 11 người thương vong Trung Quốc: Nổ lớn tại viện nghiên cứu khiến 11 người thương vong
Afghanistan: Nổ lớn tại bệnh viện quân y khiến rất nhiều người thương vong. Afghanistan: Nổ lớn tại bệnh viện quân y khiến rất nhiều người thương vong.
Nổ lớn phòng trọ trong đêm: 3 người tử vong Nổ lớn phòng trọ trong đêm: 3 người tử vong
Nổ lớn gây hỏa hoạn ở Pháp, 7 người thiệt mạng Nổ lớn gây hỏa hoạn ở Pháp, 7 người thiệt mạng

CK

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.