Bí thư Thành ủy Hải Phòng Trần Lưu Quang tiếp xã giao Đoàn Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam

Ngày 18/4, ông Trần Lưu Quang - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH Hải Phòng tiếp xã giao Đoàn Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam.
Bí thư Thành ủy Hải Phòng Trần Lưu Quang tiếp ngài Đại sứ Marc E. Knapper
Bí thư Thành ủy Hải Phòng Trần Lưu Quang tiếp ngài Đại sứ Marc E. Knapper

Tại buổi gặp mặt, Ngài Marc E. Knapper - Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của lãnh đạo thành phố Hải Phòng. Với cương vị Đại sứ, đây là lần đầu tiên Ngài Marc E. Knapper đến với Hải Phòng và mong muốn chuyến đi này sẽ có nhiều cơ hội hợp tác với thành phố Hải Phòng trong thời gian tới.

Hiện nay, tại thành phố Hải Phòng có 12 dự án đầu tư của các nhà đầu tư Hoa Kỳ với tổng vốn đầu tư đăng ký 122,9 triệu USD, chiếm 1,48% số dự án và 0,53% số vốn đầu tư còn hiệu lực. Trong số 42 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư tại thành phố, nhà đầu tư Hoa Kỳ đứng thứ 9 về số dự án và đứng thứ 10 về số vốn đầu tư. Các lĩnh vực đầu tư chủ yếu là đầu tư lĩnh vực sản xuất công nghiệp, còn lại là lĩnh vực kinh doanh bất động sản.

Lãnh đạo TP Hải phòng chụp hình lưu niệm với đoàn Đại sứ quán Hoa Kỳ
Lãnh đạo TP Hải phòng chụp hình lưu niệm với đoàn Đại sứ quán Hoa Kỳ

Đối với các doanh nghiệp của Hoa Kỳ đang hoạt động trên địa bàn thành phố, Đại sứ Marc E. Knapper bày tỏ mong muốn tiếp tục được thành phố quan tâm, tạo điều kiện để tiếp tục hợp tác phát triển về kinh tế. Thời gian tới, sẽ đẩy mạnh hơn nữa hợp tác trên các lĩnh vực khác như: Giáo dục, y tế, du lịch, ngành công nghệ cao...

Trong buổi đón tiếp Đoàn Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam, ông Trần Lưu Quang - Bí thư Thành ủy Hải Phòng đã thông tin một số nét về vị trí, tiềm năng lợi thế, kết quả nổi bật về kinh tế - xã hội thành phố trong thời gian qua. Đồng thời khẳng định, với chính sách hấp dẫn, thành phố Hải Phòng thời gian qua đã thu hút được nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước đến với thành phố.

Bí thư Thành ủy Hải Phòng cũng khẳng định, thành phố cam kết hỗ trợ, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp của Hoa Kỳ đến tìm hiểu cơ hội đầu tư tại thành phố Hải Phòng. Cùng với đó, bày tỏ sự tin tưởng trên cương vị mới, Đại sứ Marc E. Knapper sẽ có những đóng góp tích cực hơn nữa cho quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam – Hoa Kỳ nói chung, quan hệ hợp tác giữa các doanh nghiệp của Hoa Kỳ và thành phố Hải Phòng nói riêng.

Ngọc Dũng

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.