Hải Phòng sẽ bắn pháo hoa tầm thấp trong Lễ hội Hoa phượng đỏ 2022

Lễ hội Hoa phượng đỏ năm 2022, thành phố Hải Phòng sẽ tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp với dự kiến kinh phí cho hoạt động này là gần 800 triệu đồng từ nguồn vận động xã hội hoá.
Màn bắn pháo hoa sẽ rất ấn tượng mở màn cho lễ hội Hoa Phượng Đỏ
Màn bắn pháo hoa sẽ rất ấn tượng mở màn cho lễ hội Hoa Phượng Đỏ của TP Hải Phòng

Cụ thể, tại Kế hoạch số 102/KH-UBND ngày 14/4/2022 của UBND thành phố Hải Phòng, chương trình bắn pháo hoa sẽ diễn ra trong thời gian 15 phút và được chia làm hai lần bắn với số lượng 150 giàn pháo hoa tầm thấp và 30 giàn hỏa thuật.

Lần bắn thứ nhất: bắn 1 phút ngay sau phần phát biểu của lãnh đạo thành phố tại Nhà hát thành phố (dự kiến từ 20 giờ đến 20 giờ 01). Lần 2 bắn trong 14 phút, trước khi kết thúc chương trình nghệ thuật 5 phút (dự kiến từ 22 giờ đến 22 giờ14).

Để chương trình bắn pháo hoa diễn ra theo đúng kế hoạch, UBND thành phố Hải Phòng yêu cầu Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố tiếp nhận trang thiết bị, đạn pháo hoa của Công ty TNHH MTV Hóa chất 21 – Bộ Quốc phòng, đồng thời tổ chức tập huấn kỹ thuật cho lực lượng thực hành bắn pháo hoa, kiểm tra chặt chẽ địa điểm bắn bảo đảm đúng các điều kiện theo quy định, hiệp đồng với các đơn vị bảo đảm an toàn trong quá trình vận chuyển pháo hoa về khu vực tập kết, chuẩn bị và thực hành bắn.

Cùng với đó, giao Công an thành phố xây dựng kế hoạch, triển khai lực lượng, phương tiện, hiệp đồng với Bộ Chỉ huy quân sự thành phố bảo đảm an ninh trật tự, an toàn trong quá trình vận chuyển pháo hoa; tổ chức phòng cháy, chữa cháy tại các điểm bắn pháo hoa chào mừng Lễ hội. Đồng thời, phối hợp với Sở Giao thông vận tải tổ chức điều tiết giao thông trên các trục đường liên quan đến khu vực bắn pháo hoa, bảo đảm an toàn cho nhân dân đi lại và xem bắn pháo hoa (phải cách trận địa bắn từ 50m trở lên). Các đơn vị triển khai lực lượng, phương tiện bảo đảm an ninh, trật tự; phòng cháy chữa cháy tại trận địa bắn từ 7h ngày 13/5 đến khi kết thúc nhiệm vụ bắn pháo hoa…

Chương trình bắn pháo hoa là một sự kiện trong chuỗi các hoạt động chào mừng Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2022 gắn với Kỷ niệm 67 năm Ngày Giải phóng Hải Phòng (13/5/1955 – 13/5/2022). Hàng năm, sự kiện này luôn thu hút lượng lớn khách du lịch và người dân đến tham quan, nghỉ dưỡng. Đây cũng là cơ hội để du lịch Hải Phòng phục hồi sau thời gian dài bị ảnh hưởng bởi dịch Covid -19.

Ngọc Dũng

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.