Qua tuần tra, quản lý chặt địa bàn, phát hiện 2 đối tượng truy nã

Ngày 17/4, Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội thông tin, đơn vị đã bàn giao đối tượng truy nã Nguyễn Tuấn Anh, SN 1983, HKTT tại phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội cho Công an quận Hoàng Mai để điều tra, xử lý theo quy định.
Qua tuần tra, quản lý chặt địa bàn, phát hiện 2 đối tượng truy nã
Đối tượng Nguyễn Anh Tuấn

Trước đó, vào ngày 16/4, tổ công tác Công an phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên địa bàn, phát hiện một đối tượng lang thang tại vườn hoa Tao Đàn, phố Lê Thánh Tông có nhiều dấu hiệu khả nghi nên đã tiến hành kiểm tra hành chính.

Qua đấu tranh, đối tượng khai tên Nguyễn Tuấn Anh, SN 1983, HKTT tại phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Biết không thể che giấu hành vi phạm tội của mình, đối tượng đã khai nhận mình đang bị truy nã. Theo hồ sơ, ngày 29/9/2021, Công an quận Hoàng Mai đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Tuấn Anh về tội gây rối trật tự công cộng. Sau đó, đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Ngày 07/3/2022, Công an quận Hoàng Mai đã ra quyết định truy nã bị can đối với Nguyễn Tuấn Anh.

Sau khi hoàn tất hồ sơ ban đầu, Công an quận Hoàn Kiếm đã bàn giao Nguyễn Tuấn Anh cho Công an quận Hoàng Mai tiếp tục thụ lý theo quy định.

Qua tuần tra, quản lý chặt địa bàn, phát hiện 2 đối tượng truy nã
Đối tượng Tưởng Duy Chuyền

Trước đó, Công an quận Ba Đình cũng đã bàn giao đối tượng truy nã Tưởng Văn Chuyền cho Công an huyện Ứng Hòa để xử lý theo quy định.

Theo hồ sơ, ngày 10/12/2021, Chuyền bị cơ quan CSĐT Công an huyện Ứng Hòa khởi tố về tội gây rối trật tự công cộng. Tuy nhiên đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Đến ngày 17/02/2022, Công an huyện Ứng Hoà đã ra quyết định truy nã đối với Chuyền.

Qua công tác quản lý địa bàn, Công an phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình phát hiện đối tượng Tưởng Duy Chuyền nên đã vận động đối tượng đầu thú để nhận được sự khoan hồng của pháp luật. Đến chiều ngày 12/4/2022, Chuyền đã tới Công an phường Vĩnh Phúc đầu thú về hành vi phạm tội của mình.

Hiện các vụ việc đang được CQCA tiếp tục điều tra, lam rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Quý Khánh

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.