Hé lộ nguyên nhân vụ án 3 người trong gia đình tử vong

Cự cãi do vợ đòi chia tay, Nguyễn Hoàng Lên (ngụ huyện Phú Tân, Cà Mau) ra tay sát hại vợ, mẹ vợ và con riêng của vợ rồi cắt cổ tự sát.
Hiện trường xảy ra vụ án mạng
Hiện trường xảy ra vụ án mạng

Ngày 15/4, liên quan đến vụ 3 người trong gia đình bị sát hại, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau đã khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Hoàng Lên (SN 1989, ngụ thị trấn Cái Đôi Vàm, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau) để điều tra về hành vi "Giết người", báo Người lao động cho hay.

Theo báo VTC News, khuya 4/4, Lên và vợ là chị Trần Thị Mộng T, SN 1989, cự cãi và đánh nhau vì chị T. đòi chia tay nhưng Lên không đồng ý. Bà Nguyễn Ngọc X. (SN 1966, mẹ chị T.) can ngăn thì bị Lên đánh chết. Kế đến, Lên đánh chết chị T. Cháu Phan Mạnh T. (SN 2016) cũng bị Lên ra tay sát hại. Đến 5h ngày 5/4, Lên tự tử. Khi lực lượng công an đến hiện trường, phát hiện Lên bị thương nên đưa đi cấp cứu.

Nguời nhà nạn nhân cho biết, Nguyễn Hoàng Lên và nạn nhân Trần Thị Mộng T. tổ chức đám cưới khoảng 6 tháng trước và sống chung nhà với ba mẹ của chị T. tại khóm 6, thị trấn Cái Đôi Vàm, huyện Phú Tân.

Đêm xảy ra vụ án, ông Trần Văn H. (SN 1956, cha chị T.) ngủ tại vuông nuôi thuỷ sản gần nhà. Đến 8h30, ngày 5/4, ông H. về nhà thì phát hiện 3 người thân đã bị sát hại.

Nhận được thông tin, Đội Điều tra tổng hợp Công an huyện Phú Tân phối hợp với Phòng Kỹ thuật Công an tỉnh Cà Mau khám nghiệm hiện trường, xác minh làm rõ.

Điều tra việc 3 người trong gia đình tử vong bất thường
Thảm án tại Cà Mau: Nghi phạm từng tổ chức đám cưới với nạn nhân
Khởi tố vụ thảm án ở Cà Mau

T.Quang

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.