Hai chú cháu "rủ nhau" vận chuyển 12 bánh heroin

Ngày 13-4, Công an tỉnh Điện Biên cho biết, lực lượng phòng, chống ma túy Công an tỉnh vừa phối hợp với các đơn vị, đấu tranh và phá thành công chuyên án ma túy, bắt hai đối tượng là chú cháu trong cùng một gia đình về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.
Đối tượng Phàng A Phó (Trái) và Phàng A Dơ (phải) cùng tang vật vụ án.
Đối tượng Phàng A Phó (trái) và Phàng A Dơ (phải) cùng tang vật vụ án.

Trước đó, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Điện Biên đã chủ trì phối hợp cùng Công an các huyện Nậm Pồ, Mường Nhé, Cục Hải quan tỉnh Điện Biên và Phòng phòng chống tội phạm ma túy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phát hiện, bắt giữ 2 đối tượng về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Các đối tượng bị phát hiện, bắt giữ là Phàng A Phó (SN 1988), Phàng A Dơ (SN 1989) có quan hệ gia đình là chú cháu, cùng trú tại bản Na Cô Sa 3, xã Na Cô Sa, huyện Nậm Pồ. Tang vật thu giữ 12 bánh heroin (khối lượng khoảng 4,2kg), 2 xe máy, 3 điện thoại.

Hiện chuyên án đang được hoàn thiện để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Hai gã trai bản "ôm" 5 bánh heroin và gần 5.700 viên ma túy

Quang Trung

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.