Hàng loạt yếu tố tác động đẩy giá xăng dầu giảm mạnh

Thị trường xăng dầu trong ngày 11-4 đã giảm mạnh sau khi hàng loạt các yếu tố tác động từ nhu cầu tiêu thụ đến nguồn cung.
Hàng loạt yếu tố tác động đẩy giá xăng dầu giảm mạnh
Ảnh minh họa.

Theo đó, chốt phiên giao dịch, trên sàn New York Mercantile Exchanghe, giá dầu thô ngọt nhẹ WTI giao tháng 6-2022 đứng ở mức 96,18 USD/thùng, giảm 1,55 USD/thùng trong phiên.

Trong khi đó, giá dầu Brent giao tháng 6-2022 đứng ở mức 100,79 USD/thùng, giảm 1,99 USD/thùng trong phiên.

Giá dầu sụt giảm mạnh do lo ngại nhu cầu tiêu thụ dầu thô từ Trung Quốc giảm khi nước này vẫn trung thành với chính sách “Zero COVID”. Bên cạnh đó, nguồn cung dầu thô đang được cải thiện mạnh khi Mỹ và các nước thành viên IEA quyết định xả mạnh dầu từ kho dự trữ chiến lược.

LS

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.