Án mạng xuất phát từ mâu thuẫn trong lúc ăn uống

Ngày 7-4, Công an quận Hoàng Mai, Hà Nội cho biết đã vận động hung thủ có liên quan đến vụ ẩu đả khiến một người đàn ông tử vong ra đầu thú.
Án mạng xuất phát từ mâu thuẫn trong lúc ăn uống
Mẫu thuẫn xảy ra trong lúc ăn uống, Phước đã dùng hung khí đâm tử vong anh T.

Hung thủ gây ra vụ án mạng là Phan Vũ Tuấn Phước (SN 2002, ở xã Minh Quang, huyện Ba Vì, Hà Nội).

Theo điều tra, khoảng 22g ngày 3-4, tại ngõ 663 phố Trương Định, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội xảy ra vụ án mạng. Mâu thuẫn xảy ra trong lúc ăn uống,

C.V.T (SN 1978, trú tại phường Đội Cấn, quận Ba Đình, Hà Nội) đã cầm cốc thủy tinh đập vào đầu Phan Vũ Tuấn Phước. Ngay lập tức, Phước đã dùng 1 con dao gọt hoa quả đâm 1 nhát trúng vùng ngực trái của C.V.T.

Nạn nhân C.V.T bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Bạch Mai nhưng đã tử vong.

Tiếp nhận tin báo, Công an quận Hoàng Mai phối hợp cùng Công an xã Minh Quang đã vận động đối tượng Phước ra đầu thú vào lúc 3g sáng ngày 4-4.

Công an quận Hoàng Mai đang phối hợp với các đơn vị chức năng tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Trung Kiên

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.