Đề xuất phạt 60 triệu đồng tài xế bỏ chạy khi bị kiểm tra nồng độ cồn

Bị cảnh sát yêu cầu dừng xe để kiểm tra nồng độ cồn, tài xế không chấp hành mà điều khiển ô tô tăng tốc bỏ chạy.
CSGT khống chế nam tài xế khi có hành vi chống người thi hành công vụ. Ảnh: N.A.
CSGT khống chế nam tài xế khi có hành vi chống người thi hành công vụ. Ảnh: N.A.

Ngày 6-4, lãnh đạo Đội CSGT - trật tự Công an quận Phú Nhuận (TP HCM) cho biết nam tài xế có biểu hiện say xỉn, lái ô tô bỏ chạy và bị tổ công tác chặn tại giao lộ Nguyễn Trọng Tuyển - Nguyễn Văn Trỗi đã đến trình diện, báo Zing cho hay.

Theo Đội CSGT - trật tự Công an quận Phú Nhuận, tại trụ sở, tài xế này thừa nhận thời điểm xảy ra vụ việc có uống nhiều rượu bia.

Khi bị tổ công tác kiểm tra, tài xế trình bày do không kiểm soát được lý trí nên có hành vi chống đối, bỏ lại ô tô rồi rời đi.

“Tài xế đến cơ quan xin ký biên bản và chấp hành đóng phạt. Chúng tôi đang đề xuất mức phạt đối với trường hợp này là 60 triệu đồng về hành vi Không chấp hành đo nồng độ cồn, không có giấy phép xe; chủ phương tiện giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển…”, vị này cho biết.

Trước đó, báo Giao thông đưa tin, tối 1-4, Đội CSGT - trật tự Công an quận Phú Nhuận lập chốt kiểm tra nồng độ cồn trên đường Trường Sa, quận Phú Nhuận.

Tại đây, tài xế ô tô BKS 76A-14304 có biểu hiện nghi vấn nên CSGT ra hiệu dừng xe để kiểm tra.

Tài xế không chấp hành mà tăng ga tháo chạy, CSGT lên xe đặc chủng đuổi theo yêu cầu tài xế dừng xe. Khi đến giao lộ Nguyễn Trọng Tuyển - Nguyễn Văn Trỗi, phường 8, tài xế lái ô tô vượt đèn đỏ thì bị CSGT áp sát chặn được xe.

Nam tài xế rời xe có biểu hiện say xỉn, chống đối và không hợp tác đo nồng độ cồn. Người này bỏ phương tiện tại hiện trường và rời đi. Tổ công tác đã điều xe cẩu đưa phương tiện về trụ sở.

H.Phương

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.