Vừa “nhảy” xe máy thì bị cảnh sát bắt quả tang

Ngày 5-4, Công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội cho biết đang củng cố hồ sơ xử lý 2 đối tượng trộm cắp xe máy là Quách Tất Chung, SN 2001 và Bùi Văn Tâm, SN 1995, cùng trú tại huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình.
Vừa “nhảy” xe máy thì bị cảnh sát bắt quả tang
Hai đối tượng Chung và Tâm khi mới bị bắt giữ

Tài liệu điều tra ban đầu xác định, sáng 23-3-2022, Chung và Tâm rủ nhau đi trộm cắp tài sản lấy tiền tiêu xài. Khi đến khu nhà trọ tại số 34/71 đường Phương Canh, TDP số 3, phường Xuân Phương không có người qua lại. Quan sát bên trong khu trọ này, chúng thấy có tài sản nên đã dùng kìm thủy lực cắt khoá cổng của nhà trọ, đột nhập trộm xe máy. Trên đường tẩu thoát, hai đối tượng đã dừng lại tại khu vực phố Thị Cấm, dùng tuốc nơ vít tháo biển số của 02 xe máy thì bị tổ cảnh sát hình sự Công an phường Xuân Phương phát hiện và bắt giữ.

Tại cơ quan công an, qua đấu tranh khai thác, các đối tượng khai nhận ngoài vụ trộm trên, Chung và Tâm đã trộm trót lọt 2 chiếc xe máy tại khu trọ này và đang giấu ở bãi đất trống bên cạnh nghĩa trang Ngọc Mạch, thuộc phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm.

Từ lời khai của các đối tượng, lực lượng Công an phường Xuân Phương đã kiểm tra tại vị trí các đối tượng cất giấu tang vật, thu giữ 01 hộp dụng cụ bằng nhựa màu vàng có chứa 01 kìm cắt sắt, 01 đầu vam phá khóa, 01 tay công; 01 xe Honda Vision và 01 xe Honda Dream.

Vụ việc đang được cơ quan CSĐT Công an quận Nam Từ Liêm tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý theo đúng quy định của pháp luật

Quý Khánh

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.