Xe máy điện lao xuống mương nước trong đêm, ba học sinh cấp 2 tử vong

4 học sinh đi trên một chiếc xe máy điện qua đoạn mương tối trên địa bàn xã Hưng Lộc, huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa) bị lao xuống cống nước sâu, khi người dân phát hiện thì 3 em đã tử vong tại chỗ, 1 em may mắn văng ra xa nên thoát chết.

Sáng 26-3, ông Nguyễn Hải Năm, Chủ tịch UBND xã Ngư Lộc, huyện Hậu Lộc (Thanh Hoá) xác nhận thông tin vụ tai nạn thương tâm khiến 3 học sinh của địa phương tử vong dưới mương nước.

Theo đó, sự việc xảy ra khoảng 21h30 ngày 25-3. Bốn học sinh đi trên một xe điện, do trời tối nên khi đến đường nội đồng thuộc thôn Phú Lương, xã Hưng Lộc, huyện Hậu Lộc cả người và xe lao xuống mương nước.

Khi người dân phát hiện, đưa các nạn nhân lên bờ thì có 3 em là T.T.V. (SN 2009), Đ.T.T. (SN 2010), M.T.B.Y. (SN 2009) trú tại thôn Chiến Thắng và Thắng Tây, xã Ngư Lộc đã tử vong; còn em P.T.K.V (SN 2009), trú tại thôn Thành Lập , xã Ngư Lộc bị thương.

Ngay trong đêm, các học sinh tử vong đã được các gia đình tiến hành mai táng theo phong tục địa phương.
Ngay trong đêm, các học sinh tử vong đã được các gia đình tiến hành mai táng theo phong tục địa phương.

Theo ông Năm, 3 học sinh tử vong có 2 học sinh lớp 7, 1 học sinh lớp 6. Vị trí mương nội đồng có mực nước sâu khoảng hơn 1 mét, rộng khoảng 2 mét.

Huy Hoàng

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.