Sự thật về những lùm xùm trong các buổi livestream của bà Nguyễn Phương Hằng

Sau nhiều tháng xảy ra việc “tố” các nghệ sĩ ăn chặn tiền từ thiện của bà Nguyễn Phương Hằng (Tổng Giám đốc Công ty CP Đại Nam), tháng 1 – 2022, Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an đã ra kết luận một số các nghệ sĩ được bà Hằng đọc tên không có hành vi gian dối, chiếm đoạt tiền từ thiện do người dân đóng góp.
Sự thật về những lùm xùm trong các buổi livestream của bà Nguyễn Phương Hằng
Các nghệ sĩ bị bà Nguyễn Phương Hằng lôi vào lùm xùm qua các buổi Livestream

Tuy nhiên, việc live stream và dùng những lời lẽ thiếu chuẩn mực để “tố” một loạt nghệ sĩ mà bà cho rằng đã có hành vi ăn chặn tiền từ thiện do người dân đóng góp để cứu trợ người dân vùng lũ năm 2020 đã khiến dư luận xôn xao một thời gian rất dài

Người đầu tiên được bà Hằng "tố" đó là nghệ sĩ Hoài Linh. Tháng 5 – 2021, bà Phương Hằng liên tục lên mạng Facebook để livestream công kích nghệ sĩ Hoài Linh. Nội dung livestream của bà Hằng xoay quanh vụ việc Hoài Linh chưa thực hiện công tác từ thiện dù đã nhận quyên góp hơn 13 tỷ đồng. Dù thông tin chưa được kiểm chứng nhưng bà Hằng đã nhiều lần livestream tố cáo về lối sống, đời tư của Hoài Linh với lời lẽ nặng nề, xúc phạm.

Sau những thông tin bà Phương Hằng đưa lên facebook, nghệ sĩ Hoài Linh đã thừa nhận anh chưa chuyển hơn 14 tỷ đồng tiền từ thiện ủng hộ đồng bào miền Trung mà anh đứng ra kêu gọi quyên góp nhiều tháng trước. Theo Hoài Linh, việc chậm trễ này là do khi định đi miền Trung thì một phần gặp dịch bệnh Covid-19, một phần anh phải điều trị bệnh ung thư tuyến giáp phải mổ, xạ trị nhiều lần nên phải nằm dưỡng bệnh và cách ly. Ngoài ra, nam danh hài còn phải làm trưởng ban tang lễ nghệ sĩ Chí Tài nên đã nhiều tháng qua chưa đến tận nơi trao quà cho người dân.

Ngay sau đó, Hoài Linh đã giải ngân số tiền trên cho các tỉnh miền Trung trong khoảng 1 tuần lễ. Nam danh hài cũng xin lỗi dư luận và công khai các khoản thu – chi.

Đầu tháng 6 – 2021, bà Phương Hằng bất ngờ “gọi tên” Phi Nhung và cho rằng cố nghệ sĩ là người đứng đằng sau “chuyên môn đánh sập kênh của người khác”. Cùng với đó, bà Phương Hằng bà còn kể ra một loạt quá khứ của nữ nghệ sĩ.

Vào cuối tháng 8-2021, mạng xã hội tiếp tục dậy sóng khi trong buổi livestream, bà Nguyễn Phương Hằng khẳng định đang giữ khoảng 1,9 kg giấy tờ sao kê tài khoản ngân hàng của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, với số tiền ca sĩ này nhận từ thiện lên đến 96 tỉ đồng chứ không phải 1,8 tỉ đồng như Đàm Vĩnh Hưng từng công bố.

Sự thật về những lùm xùm trong các buổi livestream của bà Nguyễn Phương Hằng
Bà Nguyễn Phương Hằng tại cơ quan công an

Cùng thời điểm, MC Trấn Thành cũng bị “gọi tên”. Bà Phương Hằng cho rằng Trấn Thành mập mờ trong chuyện từ thiện khi không trực tiếp thực hiện mà phải chuyển tiền và nhờ người này, người kia.

Im lặng, không đôi co trước thông tin trên, sau đó, Trấn Thành đã tung 1.000 trang sao kê từ thiện, làm rõ những vấn đề khiến nhiều người hiểu lầm.

Tháng 9 – 2021, trong câu chuyện về việc kêu gọi quyên góp từ thiện của ca sĩ Thuỷ Tiên, bà Phương Hằng cho rằng bà xã cầu thủ Công Vinh đã nhận về số tiền hơn 300 tỷ đồng chứ không phải hơn 177 tỷ như công bố. Bà Phương Hằng tiếp tục yêu cầu Thuỷ Tiên sao kê rõ ràng số tiền đã nhận được từ đợt nhận quyên góp cứu trợ lũ lụt miền Trung cuối năm 2020.

“Tôi có giấc mơ sao kê lên đến 300 lẻ mấy tỷ lận quý vị. Thuỷ Tiên và Công Vinh đi mua một căn biệt thự, một miếng đất vẫn còn giấy tờ hợp đồng đó. Chuyện sao kê không khó, chỉ cần lấy số dư cuối cùng. Khi Thuỷ Tiên dừng lại tiền vẫn vào đều đều. Mà giấc mơ của tôi là 300 hai mấy chứ không phải lẻ mấy tỷ đâu. Đây là bảo mật ngân hàng và tài khoản cá nhân, chứ tôi mà có quyền hành trong ngân hàng tôi thảy ra trong một nốt nhạc ngay và luôn.” – bà Hằng nói trong buổi livestream.

Sau khi “tố cáo” của bà Hằng, chiều 17-9-2021, vợ chồng Công Vinh – Thủy Tiên đã có mặt tại ngân hàng để tiếp nhận hơn 18.000 bản sao kê về số tiền 177 tỷ trong tài khoản từ thiện miền Trung.

Đồng hành cùng vợ, Công Vinh đã tuyên bố sẽ nhờ cơ quan pháp luật bảo vệ quyền lợi chính đáng của hai vợ chồng. Bởi anh cho rằng, hai vợ chồng anh đã bị vu khống, bôi nhọ danh dự, bịa đặt thông tin trên facebook làm ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình cũng như cuộc sống của cả hai…

Tháng 9 - 2021, Cơ quan CSĐT, Công an TP.HCM cho biết đã tiếp nhận đơn tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng của nghệ sĩ Hoài Linh và một số nghệ sĩ khác như Đàm Vĩnh Hưng, Vy Oanh... Theo đó, các ca sĩ, nghệ sĩ nộp đơn tố cáo vì cho rằng bà Hằng có hành vi vu khống, xúc phạm danh dự người khác trên mạng gây ảnh hưởng đến cuộc sống của họ.

Ngày 23-1-2022, Cục Cảnh sát Hình sự (C02, Bộ Công an) đã thông báo về kết quả giải quyết nguồn tin tố giác tội phạm liên quan việc chiếm đoạt tiền từ thiện do người dân đóng góp, ủng hộ để cứu trợ đồng bào miền Trung gặp thiên tai, lũ lụt năm 2020.

Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an quyết định không khởi tố vụ án hình sự đối với các tin báo, tố giác trên phương tiện thông tin đại chúng và một số cá nhân phản ánh về việc bà Trần Thị Thủy Tiên (ca sĩ Thủy Tiên), ông Huỳnh Minh Hưng (ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng), ông Huỳnh Trấn Thành (MC, diễn viên Trấn Thành), ông Bùi Đại Nghĩa (MC Đại Nghĩa), bà Nguyễn Thị Hương đứng ra tự huy động tiền từ thiện, cứu trợ trong đợt bão, mưa lũ xảy ra tại khu vực miền Trung năm 2020, thiếu minh bạch trong quá trình phân phối, sử dụng số tiền đã quyên góp được.

Sau khi kiểm tra, xác minh nguồn tin về tội phạm, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an nhận thấy bà Trần Thị Thủy Tiên, ông Huỳnh Minh Hưng, ông Huỳnh Trấn Thành, ông Bùi Đại Nghĩa, bà Nguyễn Thị Hương không có hành vi gian dối, không chiếm đoạt tiền từ thiện do người dân đóng góp, ủng hộ để cứu trợ đồng bào miền Trung gặp thiên tai, lũ lụt năm 2020; nội dung các tin báo, tố giác không có dấu hiệu tội phạm, không có sự việc phạm tội.

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã phê chuẩn quyết định không khởi tố vụ án hình sự của Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an.

Chiều 24 - 3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã ra quyết khởi tố vụ án hình sự “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”, quy định tại Điều 331 Bộ luật Hình sự.

Đồng thời, CQĐT đã ra quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam và Lệnh khám xét đối với bà Nguyễn Phương Hằng (SN 1971, thường trú 17-19 Ngô Đức Kế, phường Bến Nghé, Quận 1; Tổng Giám đốc Cty CP Đại Nam) về tội danh trên.

Các Quyết định và Lệnh trên đã được Viện KSND TPHCM phê chuẩn.

Ngọc Dung

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.