Cặp đôi 10x bỏ nhà lên Hà Nội để sống chung rồi đi lừa

Ngày 23-3, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thạch Thất, Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Bùi Hữu Minh, SN 2000 và Nguyễn Vũ Quỳnh Mai, SN 2003, cùng trú tại huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Cặp đôi 10x bỏ nhà lên Hà Nội để sống chung rồi đi lừa
Hai đối tượng Minh và Mai tại CQCA

Quá trình điều tra, CQCA xác định, vào khoảng tháng 8-2019 Minh và Mai bỏ nhà lên Hà Nội thuê nhà tại quận Bắc Từ Liêm sống chung với nhau. Tại đây, Minh kể cho Mai về việc nhập son môi và mỹ phẩm kém chất lượng rồi lấy hình ảnh hàng chính hãng đăng lên facebook rao bán “hàng fake” với giá “hàng authentic” để kiếm lời.

Khoảng tháng 5-2020, cặp đôi này lập một tài khoản facebook và một tài khoản ngân hàng mai tên, hình ảnh của người khác, sử dụng sim “rác” rồi đăng bài bán son môi, mỹ phẩm. Khi có khách hỏi mua hàng thì yêu cầu chuyển tiền "cọc", rồi chặn toàn bộ liên lạc và chiếm đoạt số tiền.

Đối với những đơn hàng ít tiền, Mai và Minh đặt hàng về giao cho khách tạo sự tin tưởng để người đó đặt những đơn hàng giá trị lớn hơn gấp nhiều lần, khi đó sẽ chiếm đoạt được nhiều tiền và không trả hàng.

Đến khoảng tháng 6-2020, Mai lấy trộm 1 căn cước công dân; 1 giấy phép lái xe mô tô; 1 thẻ sinh viên đều mang tên của chị H, quê Hưng Yên ở khu trọ với Mai. Sau đó, hai đối tượng cầm theo bộ giấy tờ này ra ngân hàng để lập một tài khoản ngân hàng mới mang tên chị H. Đồng thời, đôi nam nữ tiếp tục lập facebook khác để đăng các bài rao bán son môi, mỹ phẩm để lừa người mua.

Tháng 8-2021, chị P, trú tại huyện Thạch Thất, Hà Nội liên hệ với Mai và Minh qua tin nhắn facebook hỏi mua các loại son môi. Cặp đôi đã yêu cầu chị P chuyển cọc trước 50% tiền hàng để giữ hàng, trong thời gian dịch bệnh do bưu cục chuyển phát thì trong khoảng 7 đến 15 ngày sau mới giao hàng. Chị P đồng ý, đặt 3 đơn hàng son môi và chuyển khoản cho các đối tượng hơn 13,3 triệu đồng.

Sau khi nhận được 3 lần chuyển tiền, Minh giả làm shipper dùng sim "rác" liên hệ với chị P nói “Bây giờ đang là ngày lễ, công an đang làm ở các chốt dịch căng nên không giao hàng được, đợi 2 - 3 ngày đến ngày 03-9-2021 sẽ giao hàng”. Tuy nhiên, sau đó các đối tượng đã xóa facebook, chặn zalo và cắt liên lạc với chị P.

Sự việc được nạn nhân trình báo CQCA. Sau một thời gian điều tra, xác minh, ngày 16-1-2022, Công an huyện Thạch Thất đã triệu tập Mai và Minh để làm việc. Từ lời khai của các đối tượng cũng như tài liệu thu thập được, CQCA xác định Bùi Hữu Minh và Nguyễn Vũ Quỳnh Mai không có mỹ phẩm để kinh doanh, nhưng đã bàn bạc với nhau sử dụng thông tin giấy tờ của người khác lập tài khoản ngân hàng, tài khoản Facebook mang tên, hình ảnh người khác. Cùng với đó, sao chép các bài viết rao bán các loại son môi, mỹ phẩm trên facebook, sử dụng sim đăng ký không chính chủ để lừa người khác tin tưởng chuyển tiền đặt cọc mua hàng, rồi chiếm đoạt tiền.

Hiện Công an huyện Thạch Thất tiếp tục hoàn thiện hồ sơ xử lý các đối tượng theo quy định.

Quý Khánh

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.