Thực hiện cứu nạn khẩn cấp thuyền viên gặp nạn trên biển

Liên tiếp các hoạt động cứu nạn, cứu hộ thuyền viên đã được Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm cứu nạn hàng hải thực hiện, trong đó thuyền viên gặp nạn có cả người trong và ngoài nước.
Thực hiện cứu nạn khẩn cấp thuyền viên gặp nạn trên biển
Thuyền viên gặp nạn đã được đưa về cảng Nha Trang an toàn, bàn giao cho lực lượng y tế địa phương để tiếp tục điều trị kịp thời. Ảnh Bộ GTVT

Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam nhận được tìn hiệu yêu cầu cấp cứu 1 thuyền viên người Philippines của Tàu PANAGIA FORCE đang hành trình trên vùng biển Khánh Hòa.

Theo đó, ngày 18-3, tàu PANAGIA FORCE (Quốc tịch: Marshall Islands; Hô Hiệu: V7A4734) chở nông sản trên đường hành trình từ Singapore đến cảng Cái Lân, đến vị trí có tọa độ 10 độ 02 phút Vĩ độ Bắc - 109 độ 17 phút Kinh độ Đông, cách Nha Trang 124 hải lý về hướng Đông Nam, có 1 thuyền viên người Philippines tên là ORLANDA UBANA bị đau ổ bụng, nôn mửa, đại tiện ra máu, tim đập nhanh, nhịp thở không bình thường.

Mặc dù đã được thuyền viên trên tàu cho uống thuốc và dùng máy trợ thở khẩn cấp nhưng tình trạng nạn nhân không thuyên giảm, thuyền thưởng tàu PANAGIA FORCE phát tín hiệu khẩn cấp yêu cầu cấp cứu.

Nhận được thông tin cấp cứu, Trung tâm Phối hợp TKCN hàng hải Việt Nam đã trực tiếp liên lạc với tàu, kết nối hướng dẫn các biện pháp sơ cứu ban đầu nhằm đảm bảo an toàn tính mạng cho thuyền viên, đồng thời yêu cầu thuyền trưởng nhanh chóng chuyển hướng tàu về phía Nha Trang. Sau đó, thuyền viên này đã được đưa về cảng Nha Trang an toàn, bàn giao cho lực lượng y tế địa phương để tiếp tục điều trị kịp thời.

Cũng trong ngày 18-3-2022, Đài Thông tin duyên hải (TTDH) Hồ Chí Minh tiếp nhận yêu cầu trợ giúp tìm kiếm 1 thuyền viên mất tích của tàu cá TG 92618 TS.

Theo thông tin từ tàu cá TG 92618 TS, thuyền viên bị nạn là anh Đặng Duy Nhẫn (SN 1990, quê quán Tiền Giang) bị rơi xuống biển mất tích khi tàu đang hoạt động đánh bắt tại vị trí có tọa độ 08°30,09'N 108°29,47'E (cách mũi Vũng Tàu khoảng 140 hải lý về phía Đông Nam, cách Côn Đảo khoảng 110 hải lý về phía Đông).

Thuyền trưởng yêu cầu được trợ giúp tìm kiếm thuyển viên bị nạn.Vị trí thuyền viên tàu cá TG 92618 TS mất tích.

Ngay sau khi tiếp nhận, Hệ thống Thông tin duyên hải đã phát thông báo khẩn về thuyền viên mất tích, yêu cầu tàu thuyền trong khu vực tăng cường quan sát, trợ giúp công tác tìm kiếm cứu nạn.

Thực hiện cứu nạn khẩn cấp thuyền viên gặp nạn trên biển
Tàu SAR27-01 hiện đang ứng trực tại Nha Trang cùng với tổ cấp cứu y tế lên đường thực hiện nhiệm vụ. Ảnh: Bộ GTVT
Trong những năm qua, tàu chuyên dụng của Trung tâm Tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam đã thực hiện được rất nhiều vụ cứu nạn khác nhau trong đó, vụ cứu nạn xa nhất thực hiện tại khu vực phía Đông đảo Bông Bay - quần đảo Hoàng Sa, cách bờ trên 380 hải lý. Với tinh thần quyết tâm cao, lực lượng cứu nạn hàng hải đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, đảm bảo an toàn tính mạng cho bà con ngư dân hoạt động đánh bắt trên biển, tạo sự yên tâm, tin tưởng cho thuyền viên và ngư dân Việt Nam vươn khơi bám biển, đồng thời kịp thời trợ giúp các tàu hàng quốc tế đang hoạt động đúng quy định trên biển khi họ phát tình huống khẩn cấp.

Thế Vinh

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.