Dỡ bỏ quy định xét nghiệm với người nhập cảnh vào Campuchia

Nhằm sớm mở cửa trở lại hoàn toàn đất nước trong đó có việc hỗ trợ tối đa cho ngành du lịch, Campuchia đã quyết định dỡ bỏ quy định xét nghiệm với người nhập cảnh.
Dỡ bỏ quy định xét nghiệm với người nhập cảnh vào Campuchia
Khách quốc tế đến Campuchia không phải xét nghiệm Covid-19.

Ngày 16-3 (giờ địa phương), Ủy ban Liên bộ phòng, chống Covid-19 Campuchia đã thông báo một số nội dung quan trọng liên quan đến quy định xuất, nhập cảnh của nước này.

Cụ thể, du khách quốc tế không cần xuất trình kết quả xét nghiệm PCR âm tính trong vòng 72 giờ sau khi đến Campuchia và không cần làm xét nghiệm kháng nguyên nhanh khi nhập cảnh. Nhưng du khách quốc tế nhập cảnh phải xuất trình chứng nhận tiêm vắc-xin ngừa Covid-19.

Bên cạnh đó là cấp lại thị thực nhập cảnh cho du khách quốc tế qua đường không, đường bộ và đường biển.

Trong trường hợp du khách nhập cảnh chưa tiêm đủ liều cơ bản hoặc không xuất trình được giấy chứng nhận, phải thực hiện cách ly trong thời gian 14 ngày tại địa điểm do Bộ Y tế Campuchia quy định.

LS

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.