FED quyết định tăng lãi suất để chống lạm phát

Trước đợt lạm phát kỷ lục tại Mỹ, Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) đã đưa ra quyết định tăng lãi suất lần đầu tiên kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát.
FED quyết định tăng lãi suất để chống lạm phát
Trụ sở của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED).

Theo đó ,ngày 16-3 (giờ địa phương), FED đã quyết định nâng lãi suất cơ bản lần đầu tiên trong vòng hơn 3 năm qua.

Sau 2 ngày nhóm họp, Ủy ban Thị trường Mở liên bang (FOMC), cơ quan hoạch định chính sách của FED, cho biết ngân hàng này quyết định tăng 0,25 điểm phần trăm lãi suất cơ bản, qua đó nâng biên độ lãi suất của FED lên mức từ 0,25% – 0,5%.

Lãi suất quỹ liên bang là lãi suất chuẩn mà các ngân hàng tính cho các khoản vay lẫn nhau và được sử dụng để thiết lập chi phí đi vay đối với thẻ tín dụng, các khoản vay mua ô tô và thế chấp.

Việc tăng lãi suất diễn ra 2 năm sau khi FED cắt giảm lãi suất xuống gần bằng 0 và bắt đầu mua hàng tỉ USD trái phiếu kho bạc và chứng khoán được bảo đảm bằng thế chấp mỗi tháng để kích thích nền kinh tế vượt qua cuộc suy thoái do đại dịch Covid-19.

Theo quan chức cấp cao của FED, dự kiến có 6 đợt nâng lãi suất nữa trong năm 2022 và thêm 3 đợt khác trong năm 2023.

Bên cạnh đó, FED dự báo tăng trưởng của nền kinh tế trong năm 2022 sẽ đạt 2,8%, giảm khá nhiều so với dự báo 4% hồi tháng 12-2021. Ngoài ra, tỷ lệ lạm phát vào cuối năm nay sẽ ở mức khoảng 4,3%, cao hơn nhiều tỷ lệ mục tiêu lạm phát 2% được FED đưa ra trước đây.

Cao Kỳ

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.