Phát động cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2022

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành Quyết định số 507/QĐ-BVHTTDL về việc tổ chức Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2022.
Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thủy và Vụ trưởng Vụ Thư viện Phạm Quốc Hùng trao kỷ niệm chương và giấy chứng nhận Đại sứ Văn hóa đọc năm 2021 cho các thí sinh
Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thủy và Vụ trưởng Vụ Thư viện Phạm Quốc Hùng trao kỷ niệm chương và giấy chứng nhận Đại sứ Văn hóa đọc năm 2021 cho các thí sinh.

Lễ phát động Cuộc thi sẽ diễn ra vào tháng 3, 4-2022 tại TP Hà Nội dưới hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến (livestream) phát trên Kênh Sách và Trí tuệ Việt (Kênh do Vụ Thư viện quản lý).

Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc được tổ chức nhằm hình thành thói quen và kỹ năng đọc sách cho học sinh, sinh viên, từ đó khơi dậy niềm đam mê, thúc đẩy phong trào đọc trong thế hệ trẻ.

Đồng thời, khuyến khích việc chia sẻ, lan tỏa niềm yêu thích đọc sách, phát triển văn hóa đọc trong nhà trường, cộng đồng và xây dựng xã hội học tập ở Việt Nam.

Bên cạnh đó, hoạt động này cũng góp phần khẳng định vị trí, vai trò to lớn của văn hóa Việt Nam đặc biệt là văn hóa đọc trong việc lan tỏa tri thức, nâng cao dân trí, khả năng sáng tạo, bồi dưỡng nhân cách, tâm hồn, hình thành lối sống lành mạnh, khơi dậy truyền thống yêu nước, niềm tự hào dân tộc, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc đối với thế hệ trẻ.

Dự kiến, lễ tổng kết và trao giải cuộc thi sẽ diễn ra vào tháng 11-2022 tại Hà Nội.

HP

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.