Nga quyết định rút khỏi Hội đồng châu Âu

Đây là thông báo vừa được Bộ Ngoại giao Nga đưa ra về việc sẽ không tham gia Hội đồng châu Âu.
Nga quyết định rút khỏi Hội đồng châu Âu
Nga quyết định rút khỏi Hội đồng châu Âu.

Theo đó, ngày 10-3 (giờ địa phương), Bộ Ngoại giao Nga đưa ra thông báo rằng nước này sẽ quyết định rút khỏi Hội đồng châu Âu.

Quyết định này được đưa ra sau khi Bộ Ngoại giao Nga cho rằng Tổ chức quân sự Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và Liên minh châu Âu (EU) đang làm cho cơ quan này không còn duy trì được tôn chỉ hoạt động về nhân quyền, luật pháp và dân chủ đã đặt ra khi thành lập.

Nga trở thành thành viên của Hội đồng châu Âu từ năm 1996.

Trước đó, hồi tháng 4-2014, Hội đồng Bộ trưởng và Hội đồng Nghị viện châu Âu đã phê chuẩn các nghị quyết đình chỉ quyền biểu quyết của phái đoàn Nga sau khi nước này sáp nhập bán đảo Crimea.

Sau đó, Nga chủ động rút khỏi vào cuối năm 2015 và ngừng đóng góp tài chính cho ngân sách của Hội đồng châu Âu.

Quốc gia Đông Âu trở lại là thành viên vào năm 2019 sau khi Tổng thống Pháp - Emmanuel Macron đứng ra làm trung gian hòa giải.

CK

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.