Phẩm chất phụ nữ Việt Nam “tự tin” và tỏa sáng

Dịp Quốc tế Phụ nữ 8-3, Hoa hậu Hòa bình Quốc tế Nguyễn Thúc Thùy Tiên đón nhận sứ mệnh đặc biệt tại đất nước Peru với nhiều hoạt động ý nghĩa vì cộng đồng. Hình ảnh nàng hậu quốc tế còn tỏa sáng với sự tự tin, bản lĩnh trong hành trình nhân ái, gắn kết yêu thương.
Hoa hậu Hòa bình Quốc tế Nguyễn Thúc Thùy Tiên: Tỏa sáng “Đại sứ nhân ái” vì cộng đồng
Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021 Nguyễn Thúc Thùy Tiên

Tỏa sáng hình ảnh “Hoa hậu 4.0”

Thời đại 4.0, phẩm chất của người phụ nữ Việt Nam được gói gọn trong 4 chữ: “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”. Trong đó, hai tiêu chí điển hình của thế hệ phụ nữ trẻ, đó là sự “tự tin” và “tự trọng”. Theo dõi hành trình Nguyễn Thúc Thùy Tiên đăng quang Hoa hậu Hòa bình Quốc tế, sự tự tin, năng nổ của Thùy Tiên khiến người hâm mộ kỳ vọng về hình ảnh Hoa hậu thế hệ mới trong tương lai.

Trong cuộc thi nhan sắc quốc tế, dù không sở hữu bảng thành tích danh hiệu cao trong nước nhưng Thùy Tiên luôn thể hiện sự tự tin, bứt phá. Màn catwalk ấn tượng trong trang phục áo tắm, cách Thùy Tiên khắc phục sự cố khi trình diễn trang phục truyền thống và cách cô ghi điểm bằng hai thứ tiếng Anh và tiếng Thái trong vòng thi ứng xử giúp Thùy Tiên giành ngôi vị Hoa hậu trong sự tán dương bạn bè quốc tế và người hâm mộ.

Thường thì đối với một người đẹp dự thi nhan sắc quốc tế, giao tiếp tốt tiếng Anh là một lợi thế và việc sử dụng ngôn ngữ đất nước đăng cai tổ chức cuộc thi thực sự là một “lá bài” khá thông minh. Thùy Tiên không ngoại lệ.

Vốn là sinh viên khoa Pháp văn, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP. HCM, thời gian chuẩn bị cho cuộc thi nhan sắc, bên cạnh rèn luyện hình thể, kỹ năng catwalk, lựa chọn trang phục, Thùy Tiên còn trau dồi khả năng ngoại ngữ, học tiếng Thái. Điều này giúp cô ghi điểm khi giao tiếp với BTC cuộc thi và người dân bản địa về một cô gái thân thiện, gần gũi.

Sau đăng quang, ông Nawat Itsaragrisil, Chủ tịch cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế chia sẻ ấn tượng về Thùy Tiên đại diện Việt Nam, một cô gái không giỏi nhất nhưng vẻ đẹp tự tin, thân thiện, gần gũi, biết tỏa sáng đúng lúc.

Không phụ lòng kỳ vọng của người hâm mộ, trên cương vị đương kim Hoa hậu Hòa bình Quốc tế, Thùy Tiên tích cực với nhiều hoạt động cộng đồng, lan tỏa thông điệp hòa bình của cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế. Sau hoạt động tại Thái Lan cuối tháng 12-2021, Thùy Tiên về Việt Nam hoạt động sôi nổi với vai trò “Đại sứ nhân ái”.

Theo kế hoạch, ngày 7-3, Thùy Tiên sẽ rời Việt Nam để sang Peru thực hiện vai trò “Đại sứ hòa bình”. Thời gian kéo dài 1 tháng với hành trình tại 3 nước: Peru - Colombia - Ecuador.

Dự kiến, nàng hậu sẽ trở về Việt Nam vào cuối tháng 3 và sau đó có chuyến bay đến Thái Lan vào ngày đầu tháng 4 để tiếp tục đồng hành cùng Miss Grand Thailand. Tháng 5-2022, Thùy Tiên sẽ tiếp tục sang Tây Ban Nha để thực hiện nhiều hoạt động khác trên cương vị đương kim Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021.

“Đại sứ nhân ái” vì cộng đồng

Sau gần 3 tháng đăng quang ngôi vị Hoa hậu Hòa bình Quốc tế, Nguyễn Thúc Thùy Tiên luôn cái tên nổi bật trong vai trò “đại sứ nhân ái” vì cộng đồng. Các hoạt động thiện nguyện của Thùy Tiên được đánh giá có tính thực tế, lan tỏa tinh thần nhân ái, chia sẻ, yêu thương.

Trong chuỗi hoạt động từ thiện tại Thái Lan hồi cuối năm 2021, Thùy Tiên gây ấn tượng khi trích một phần tiền thưởng cho quỹ từ thiện Father Ray Foundation - nơi nuôi dạy trẻ khiếm khuyết.

Khi đặt chân về Việt Nam, khác biệt với nhiều người đẹp bận rộn với các show diễn, quảng cáo thì hoạt động đầu tiên của Thùy Tiên chính là công bố các dự án thiện nguyện ý nghĩa. Nổi bật là chương trình bảo trợ cho 15 trẻ mồ côi do Covid-19 đến năm 18 tuổi, trao tặng khu vui chơi cho trẻ em tại huyện Củ Chi (TP HCM) và tỉnh Cao Bằng, tặng 30 phần học bổng cho học sinh nghèo hiếu học và 53 phần quà cho bà con khó khăn tại xã Phạm Văn Cội huyện Củ Chi, trao tặng vốn phát triển kinh tế cho 20 phụ nữ TP HCM khó khăn.

Trong ngày đầu Xuân năm mới 2022, dù lịch trình bận rộn, Hoa hậu Thùy Tiên vẫn thực hiện chuyến từ thiện ý nghĩa trao tặng khu vui chơi thiếu nhi tại tỉnh Cao Bằng. Địa điểm thực hiện dự án là trường Mầm non Hồ Nhì (xã Thạch Lâm, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng). Ngôi trường nằm ở xã khó khăn nhất huyện Bảo Lâm, người dân sinh sống chủ yếu là người Mông.

Hoa hậu Hòa bình Quốc tế Nguyễn Thúc Thùy Tiên: Tỏa sáng “Đại sứ nhân ái” vì cộng đồng
Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên chụp ảnh với các em trường Mầm non Hồ Nhì, tỉnh Cao Bằng

Đối với Thùy Tiên, hành trình nhân ái tại trường Mầm non Hồ Nhì là một trải nghiệm đáng nhớ khi cả đoàn công tác phải vượt qua cung đường núi nhiều bùn đất, vất vả. Có thực địa mới khâm phục tinh thần của các cô giáo “cõng” con chữ nơi rẻo cao.

Trước khi trở thành một nàng hậu quốc tế, Thùy Tiên cũng từng được biết đến với danh xưng “Người đẹp Nhân ái” tại cuộc thi Hoa Hậu Việt Nam 2018. Năm 2021, khi đại đại dịch Covid-19 bùng phát tại Việt Nam, Thùy Tiên tích cực góp sức cùng CLB Suối Mát Từ Tâm với bếp ăn phục vụ đội ngũ tuyến đầu chống dịch. Trong ngày sinh nhật của mình, Thùy Tiên đã dành số tiền mua máy trợ thở và trao tặng hàng chục tấn gạo giúp người dân.

Trên hành trình nhân ái, dấu ấn hình ảnh nàng hậu năng nổ và tích cực các hoạt động thiện nguyện góp phần tôn nét đẹp người phụ nữ Việt trên bản đồ sắc đẹp thế giới.

Mộc Miên

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.