Hàn Quốc ghi nhận kỷ lục hơn 260.000 ca mắc Covid-19

Tình hình dịch bệnh Covid-19 tại Hàn Quốc đang trở nên rất nghiêm trọng khi mà số ca mắc mới trong ngày của nước này ghi nhận ở mức kỷ lục.
Người dân Hàn Quốc tham gia xét nghiệm Covid-19. (Nguồn: Nikkei)
Người dân Hàn Quốc tham gia xét nghiệm Covid-19. (Nguồn: Nikkei)

Theo đó, ngày 4-3 (giờ địa phương), Hàn Quốc đã đã lần đầu tiên ghi nhận số ca mắc mới theo ngày vượt qua mốc 260.000 ca. Cụ thể, Cơ quan kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) cho biết nước này ghi nhận 266.853 ca mắc mới, nâng tổng số ca mắc Covid-19 ở nước này lên 3.691.488 người.

Quốc gia Đông Á này đang phải đối mặt với làn sóng lây nhiễm biến thể Omicron đang bùng phát mạnh

Số ca tử vong do Covid-19 ghi nhận trong ngày là 186 trường hợp, nâng tổng số ca tử vong kể từ khi dịch bùng phát ở Hàn Quốc lên 8.580. Tỷ lệ tử vong là 0,22%.

Giới chức Hàn Quốc đang dự báo làn song dịch hiện nay sẽ đạt đỉnh vào giữa tháng 3 này.

Trước đó, từ ngày 1-3, Hàn Quốc đã tạm dừng áp dụng hệ thống thông hành vắc-xin đối với 11 loại hình cơ sở công cộng, như nhà hàng, quán cafe, cửa hàng, rạp hát và bảo tàng trên toàn quốc.

CK

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.