Tuấn Hưng, Quang Hải, Văn Hậu tham gia hiến máu vì cộng đồng

Sáng ngày 2-3, vợ chồng ca sĩ Tuấn Hưng cùng Quang Hải, Văn Hậu đã tới điểm hiến máu tại trường Cao đẳng Y Hà Nội tham gia hiến máu vì cộng đồng.
Tuấn Hưng, Quang Hải, Văn Hậu tham gia hiến máu vì cộng đồng
Ngày 2-3, Trường Cao Đẳng Y tế Hà Nội phối hợp cùng Viện huyết học và truyền máu Trung ương triển khai chương trình “Blouse trắng - Trái tim hồng” với thông điệp “Trao giọt máu hồng - Ươm mầm sự sống" nhằm lan tỏa sự yêu thương đến những người đang cần giọt máu quý giá để chữa bệnh.
Tuấn Hưng, Quang Hải, Văn Hậu tham gia hiến máu vì cộng đồng
Tới tham dự chương trình, cầu thủ Quang Hải cho biết: "Hàng năm, các cầu thủ chúng tôi vẫn thường tham dự những chương trình hiến máu như thế này, vừa thanh lọc cơ thể vừa có thể trao đi những giọt máu để giúp những người bệnh đang cần. Thật tiếc là hôm nay sau khi sàng lọc và xét nghiệm thì các bác sĩ kết luận tôi chưa đủ điều kiện để hiến máu lần này do vừa chữa khỏi COVID-19 cách đây chưa lâu".
Tuấn Hưng, Quang Hải, Văn Hậu tham gia hiến máu vì cộng đồng
Đoàn Văn Hậu cho biết: "Đây là hoạt động rất có ý nghĩa, đặc biệt là dịp đầu xuân năm mới, thể hiện tinh thần tương thân tương ái. Mình muốn qua chương trình truyền tải thông điệp mọi người hãy cùng lan toả hơn nữa, cùng chia sẻ những giọt máu đào tới những người bệnh đang cần máu vì cho đi là còn mãi. Sau khi khám sàng lọc, mình cũng chưa đủ điều kiện để hiến máu lần này do chưa đủ thời gian 10 ngày sau khi chữa khỏi COVID-19".
Tuấn Hưng, Quang Hải, Văn Hậu tham gia hiến máu vì cộng đồng
Chương trình hiến máu "Blouse trắng - trái tim hồng" tổ chức tại trường Cao đẳng Y tế Hà Nội, đây là hoạt động hướng tới tháng thanh niên. Do các trường hầu hết sinh viên còn nghỉ, nên Cao đẳng Y tế HN cũng là 1 trong số rất ít các trường tổ chức hiến máu được trong dịp này.
Tuấn Hưng, Quang Hải, Văn Hậu tham gia hiến máu vì cộng đồng
Tiến sĩ Phạm Văn Tân (hiệu trưởng trường Cao đẳng Y tế Hà Nội) cho biết: "Do tình hình dịch COVID-19, trường chỉ mới tổ chức học lại trong thời gian ngắn và đã có khoảng 1000 sinh viên của trường xung kích, hỗ trợ tại các Trung tâm y tế thực hiện công tác phòng chống dịch. Chương trình hiến máu được tổ chức trong ngày 2-3, trường đã có thông báo vận động các sinh viên tham gia hiến máu trong ngày hôm nay".
Tuấn Hưng, Quang Hải, Văn Hậu tham gia hiến máu vì cộng đồng
Tuy nhiên, do các sinh viên đi học chưa nhiều và phần lớn đang tham gia công tác phòng chống dịch tại tuyến đầu nên chương trình kì vọng sẽ chỉ thu được khoảng 400 đơn vị máu trong ngày hôm nay.
Tuấn Hưng, Quang Hải, Văn Hậu tham gia hiến máu vì cộng đồng
Bạn Nguyễn Minh Dịu (Sinh viên trường Cao đẳng Y tế Hà Nội) chia sẻ: "Đây là lần thứ hai em tham gia hiến máu. Em cảm thấy rất vui khi được chia sẻ những giọt máu này cho những người bệnh đang cần máu. Hôm nay em được hiến 250ml máu".
Tuấn Hưng, Quang Hải, Văn Hậu tham gia hiến máu vì cộng đồng
Hiến máu cứu người là một nghĩa cử cao đẹp, đặc biệt là dịp sau Tết Nguyên Đán khi lượng máu đang khan hiếm và các người bệnh đang rất cần máu.
Tuấn Hưng, Quang Hải, Văn Hậu tham gia hiến máu vì cộng đồng

Dù dịch bệnh vẫn có những diễn biến phức tạp, Ban tổ chức đã sắp xếp theo đúng quy định để đảm bảo an toàn đối với những người tham gia hiến máu.

Tuấn Hưng, Quang Hải, Văn Hậu tham gia hiến máu vì cộng đồng
Những người tham gia hiến máu phải đủ điều kiện đã được tiêm vắc xin, mắc COVID-19 khỏi tối thiểu từ đủ 10 ngày. Trước khi vào hiến máu, người tham gia được kiểm tra thân nhiệt, rửa tay khử khuẩn và yêu cầu đeo khẩu trang trong suốt quá trình hiến máu.
Tuấn Hưng, Quang Hải, Văn Hậu tham gia hiến máu vì cộng đồng
Tham gia hiến máu ngày 2-3, ca sĩ Tuấn Hưng chia sẻ “Chúng ta có sức khỏe, ngoài việc có thể làm điều gì đó có ích cho gia đình thì hãy cố gắng làm những việc có ích cho cộng đồng. Cá nhân mình cảm thấy rất vui và tự hào khi cùng với hàng trăm bạn sinh viên tại đây cùng nhau chia sẻ giọt máu đào. Chúng ta có sức trẻ, điều ý nghĩa nhất là mọi người sẵn sàng san sẻ, mỗi một giọt máu cho đi sẽ tiếp thêm được sự sống cho một người. Khi chúng ta cho đi, bản thân trong ta cũng cảm thấy bình yên hơn bởi vì cho đi là còn mãi”

Khánh Huy

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.