Rủ nhau trộm cắp dây cáp điện, cùng nhau vào... tù

Tòa án quân sự Khu vực - Quân khu 1 vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Hà Đức Giang, SN 1993; Lý Hữu Mạo, SN 1999, cùng trú tại tỉnh Bắc Kạn về tội “Trộm cắp tài sản”, khoản 1 Điều 173 Bộ luật Hình sự (BLHS).
Các bị cáo tại tòa
Các bị cáo tại tòa

Theo Cáo trạng của Viện kiểm sát quân sự khu vực 12, Hà Đức Giang và Lý Hữu Mạo đã có hành vi cắt trộm 167,87m dây cáp Feeder và lấy 01 cục nóng điều hòa tại các Trạm phát sóng của Tổng Cty CP Công trình Viettel tại Bắc Kạn rồi đem bán lấy tiền chi tiêu cá nhân.

Sáng 9-7-2021, Hà Đức Giang đi xe máy đến trạm phát sóng Viettel thuộc thôn Na Cà 2, xã Cao Kỳ, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn cắt 36,5m dây cáp Feeder và lấy 01 cục nóng điều hòa đem bán được 2.274.703 đồng; trưa 11-7-2021, Giang đến trạm phát sóng Viettel thuộc thôn Phiêng Khảo, xã Thanh Vận, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn cắt trộm 44,88m dây cáp Feeder đem bán được 2.182.155 đồng.

Sáng 13-7-2021 và ngày 14-7-2021, Hà Đức Giang rủ Lý Hữu Mạo đến các Trạm phát sóng của Viettel đặt tại huyện Chợ Mới và huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn cắt trộm tổng số 86,49m dây cáp Feeder giá trị 4.308.549 đồng. Tổng giá trị tài sản các bị cáo đã trộm cắp có giá trị là hơn 8.765.407 đồng.

Do đó, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Hà Đức Giang 2 năm tù, tổng hợp với 9 tháng tù tại Bản án hình sự sơ thẩm số 06/HSST ngày 20-12-2021 của TAND huyện Chợ Mới - tỉnh Bắc Kạn buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt chung của 2 bản án là 2 năm 9 tháng tù; bị cáo Lý Hữu Mạo 1 năm 3 tháng tù và phải trả lại 1 cục nóng điều hòa và buộc các bị báo phải bồi thường với tổng số tiền là 8.265.407 đồng cho Chi nhánh Viettel Bắc Kạn.

B.A

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.