Tìm thấy nạn nhân cuối cùng trong vụ lật ca nô trên biển Cửa Đại

Liên quan đến vụ lật ca nô chở khách du lịch tại vùng biển Cửa Đại, ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch UBND TP Hội An (tỉnh Quảng Nam), cho biết khoảng 14g30 chiều 28-2, lực lượng chức năng và người dân đã tìm thấy thi thể cháu Nguyễn M.Q (SN 2019; quê Hà Nội).
Chiếc ca nô chở 39 người chìm ở vùng biển Cửa Đại.
Chiếc ca nô chở 39 người chìm ở vùng biển Cửa Đại.

Theo thông tin trên báo Người Lao Động, thi thể cháu Quang được tìm thấy tại ghềnh đá gần một khách sạn bên bờ biển Cửa Đại, cách hiện trường vụ chìm canô khoảng 2 km. Đây là nạn nhân thứ 17 và là nạn nhân cuối cùng được tìm thấy thi thể trong vụ chìm ca nô trên biển Cửa Đại chiều 26-2.

Trước đó, khoảng 14h ngày 26-2, ca nô du lịch số hiệu QNa-1152 của Công ty du lịch Phương Đông do ông Lê Sen (SN 1970, trú phường Cửa Đại, TP. Hội An, Quảng Nam) điều khiển chở 39 người trong đó có 36 hành khách, 3 thuyền viên, xuất bến Cù Lao Chàm vào đất liền. Khi đến vị trí cách Trạm Biên phòng Cửa Đại 1 hải lý thì bị sóng lớn đánh chìm. 22 hành khách được cứu sống, 17 người tử vong.

Rạng sáng nay, công an tiến hành trục vớt, khám nghiệm chiếc tàu gặp nạn, triển khai các biện pháp nghiệp vụ điều tra làm rõ vụ việc, báo Tiền Phong cho hay.

Cùng ngày, Viện khoa học hình sự khu vực miền Trung - Tây Nguyên, Viện KSND tỉnh Quảng Nam đến hiện trường vụ tai nạn chìm tàu ở Cửa Đại, tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ việc.

Tìm thấy thi thể bé gái 3 tuổi trong vụ lật ca nô
Tăng cường triển khai các biện pháp bảo đảm trật tự ATGT đường thủy nội địa
Khẩn trương tìm kiếm cứu nạn và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ chìm ca nô trên biển Cửa Đại
Tìm thấy thi thể 2 nạn nhân vụ chìm ca nô du lịch
Chủ tịch nước chia buồn về vụ việc lật ca nô trên biển Cửa Đại
Danh tính 13 nạn nhân tử vong do lật ca nô du lịch trên biển Cửa Đại
Huy động mọi phương tiện, nhân lực tìm kiếm, cứu người bị nạn trong vụ lật ca nô trên biển Cửa Đại

HP

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.