Gia hạn điều tra vụ việc phóng viên bị "giam lỏng" khi đang tác nghiệp

Ngày 17-2, Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội cho biết vừa gia hạn điều tra, xác minh đơn tố giác của anh B.H.T. (SN 1995, phóng viên Báo Người lao động) nói rằng bị đe dọa, "giam lỏng" khi tác nghiệp tại biệt thự phường Yên Hoà, quận Cầu Giấy.
Tòa biệt thự nơi PV báo Người lao động trong quá trình tác nghiệp bị giam lỏng, đe dọa yêu cầu xóa tư liệu.
Tòa biệt thự nơi PV báo Người lao động trong quá trình tác nghiệp bị giam lỏng, đe dọa yêu cầu xóa tư liệu. Tại thời điểm vụ việc xảy ra (ảnh bên phải), việc thi công đã bị đình chỉ do có dấu hiệu sai phạm nhưng đến nay đã được hoàn thiện và có người vào ở.

Trước đó, hồi tháng 12 vừa qua, khi anh B.H.T. (SN 1995, phóng viên Báo Người lao động) được cơ quan giao nhiệm vụ tìm hiểu thông tin về vi phạm trật tự xây dựng tại phường Yên Hòa đã bị hàng chục người từ trong công trình này xông ra, quây kín. Cho rằng nhóm người này còn có dấu hiệu cản trở, đe dọa, không cho phóng viên tác nghiệp nên anh H.T đã có đơn trình báo đến Công an phường Yên Hòa, Công an quận Cầu Giấy.

Theo nội dung đã được ghi âm lại, một người đàn ông trong nhóm công nhân còn lớn tiếng đe dọa nếu phóng viên còn tiếp tục chụp ảnh thì sẽ "vỡ hết mặt". Đồng thời, người này còn yêu cầu anh H.T. xóa hình ảnh, tư liệu mà bản thân đã thu thập được.

Trong quá trình xác minh, Công an quận Cầu Giấy đã 2 lần mời hai người bị phóng viên Báo Người lao động tố cáo lên làm việc nhưng những người này không đến. Trong thời gian tới, cơ quan công an sẽ tiếp tục gửi giấy mời những người bị tố cáo lên làm việc. Nếu hai người này không đến thì các cơ quan chức năng sẽ có hướng xử lý tiếp theo theo quy định.

Liên quan đến động thái tố tụng nêu trên, Viện Kiểm sát nhân dân quận Cầu Giấy xác nhận, đơn vị vừa phê chuẩn quyết định gia hạn điều tra thêm 2 tháng vụ việc phóng viên trình báo bị đe dọa, cản trở, "giam lỏng" khi tác nghiệp tại công trình biệt thự số 09 lô B, khu 5,2 ha phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Theo quan điểm của Viện kiểm sát, do người bị phóng viên tố chưa phối hợp làm việc nên chưa xác minh được nội dung đơn đã trình báo của phóng viên. Nếu mời lần 3 mà những người bị tố tiếp tục không lên làm việc thì các cơ quan tiến hành tố tụng sẽ phối hợp với công an xã nơi người bị tố cáo để xác minh, lấy lời khai.

Trung Kiên

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.