2 ngày “chạy thử”, Chùa Hương đón khoảng 5000 khách

Ông Nguyễn Bá Hiển - Trưởng ban Quản lý Di tích và thắng cảnh Hương Sơn (huyện Mỹ Đức, Hà Nội) cho biết, 2 ngày "chạy thử" công tác vận hành đón khách, Chùa Hương đã đón khoảng 5000 khách và có hơn 20 trường hợp bị xử phạt vì "cò" đò, chèo kéo khách.
2 ngày “chạy thử”, Chùa Hương đón khoảng 5000 khách, hơn 20 trường hợp "cò đò", chèo kéo bị xử phạt
Trong 2 ngày 11 và 12-2, Chùa Hương đã đón khoảng 5000 khách. Ảnh: Phạm Hùng

Lượng khách tăng dần, công tác phòng chống dịch đảm bảo

Mặc dù ngày 16-2, Chùa Hương mới chính thức đón khách. Tuy nhiên, vài ngày gần đây, vẫn có những đoàn du khách đến khu di tích thắng cảnh này với mong muốn tham quan Chùa Hương. Vì vậy, Ban Quản lý Di tích và thắng cảnh Hương Sơn đã cho “chạy thử” công tác vận hành đón khách, vừa làm vừa rút kinh nghiệm để chuẩn bị tốt nhất cho ngày đón khách chính thức 16-2. Việc chạy thử này nằm trong giai đoạn 1 (chuẩn bị các phần việc cần thiết) thuộc lộ trình kế hoạch đón khách.

Ông Nguyễn Bá Hiển - Trưởng ban Quản lý Di tích và thắng cảnh Hương Sơn (huyện Mỹ Đức, Hà Nội) cho biết 2 ngày chạy thử công tác vận hành đón khách, Chùa Hương đã đón khoảng 5000 khách.

Để công tác đón du khách tham quan Chùa Hương hiệu quả, an toàn, địa phương đã lập 8 chốt kiểm soát dịch Covid-19 ở các lối ra vào khu di tích thắng cảnh Hương Sơn, 2 trạm y tế lưu động đã được thiết lập ở Trạm y tế xã Hương Sơn và khu Bến Chò (điểm soát vé tham quan). Ngay khi phát hiện có biểu hiện ho, sốt, các triệu chứng nghi mắc Covid-19... du khách sẽ được lực lượng y tế kịp thời đưa đến điểm cách ly và xử lý theo quy định của Bộ Y tế.

Ban quản lý sẽ tiếp tục bố trí các trạm kiểm soát đầy đủ và đặt ra những quy định đối với du khách. Khi đến tham quan tại khu di tích và thắng cảnh Hương Sơn, du khách phải quét mã QR Code ở các điểm khai báo y tế. Ngoài ra, bến đò cũng hạn chế số khách, các nhà đò cũng không được chở quá số khách quy định. Tại các điểm tương tự cũng hạn chế các đoàn khách tới và du khách không được ở lại quá lâu tại một điểm,…

Ban Quản lí khu di tích tích thắng cảnh Hương Sơn khuyến cáo du khách thực hiện nghiêm túc quy định 5K. Các du khách chưa tiêm đủ liều vaccine không nên đến khu di tích để đảm bảo sức khoẻ chính mình và cộng đồng. Tiểu ban y tế sẽ thường xuyên kiểm tra công tác phòng chống dịch, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, nguồn nước, tăng cường phun thuốc khử khuẩn, xử lý nghiêm các trường hợp không thực hiện phòng, chống dịch,...

Hơn 20 trường hợp cò mồi, chèo kéo khách bị xử phạt

Ông Nguyễn Bá Hiển cho biết trong 2 ngày Chùa Hương “chạy thử” đón khách đã có hơn 20 trường hợp "cò đò", chèo kéo khách bị xử phạt.

“Tiểu ban an ninh trật tự đã xử phạt hơn 20 trường hợp cò mồi, chèo kéo khách. Đây là hành vi xấu xí, gây mất an ninh trật tự, tạo ấn tượng xấu cho du khách. Trong những ngày tới, chúng tôi sẽ tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm hiện tượng "cò đò", chèo kéo, "chặt chém" khách, để du khách yên tâm khi đến tham quan Chùa Hương”, ông Nguyễn Bá Hiển nhấn mạnh.

2 ngày “chạy thử”, Chùa Hương đón khoảng 5000 khách, hơn 20 trường hợp "cò đò", chèo kéo bị xử phạt
Thanh tra giao thông địa phương thường xuyên tuần tra, nhắc nhở các chủ đò và du khách thực hiện nghiêm túc biện pháp an toàn khi tham quan Chùa Hương. Ảnh: Phạm Hùng

Để đảm bảo tình hình an ninh trật tự trong thời gian Chùa Hương đón du khách về tham quan, huyện Mỹ Đức đã xây dựng và triển khai Kế hoạch đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn trong Khu di tích Chùa Hương; chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với các loạt tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật như thành lập các chốt, tổ công tác đảm bảo an ninh trật tự, trực 24/24 giờ để tiếp nhận, giải quyết tin báo tố giác tội phạm và xử lý các vấn đề phát sinh liên quan; phòng ngừa, xử lý các hành vi trộm cắp, cờ bạc, gây rối trật tự công cộng, hoạt động mê tín dị đoan, kinh doanh đồ chơi nguy hiểm, hàng giả, kém chất lượng,…

Cùng với đó, lực lượng chức năng sẽ xử lý nghiêm các xuồng, đò gắn động cơ hoạt động trái phép trên các dòng suối thuộc Quần thể di tích, thắng cảnh Hương Sơn. Kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm pháp luật như xuồng, đò chở quá số người quy định, không có giấy phép hoạt động, chứng nhận về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường thủy nội địa,...Hành vi bán hàng dong trên Suối Yến gây mất an toàn cũng sẽ bị xử lý nghiêm.

Đặc biệt, tiểu ban an ninh trật tự sẽ phối hợp chặt chẽ với các tiểu ban khác kiểm tra, quản lý chặt chẽ vé thắng cảnh, xử lý nghiêm các hành vi ép giá, ép khách, tranh giành khách, dẫn khách trốn lậu vé,…

An Nhiên

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.