Báo Kinh tế & Đô thị giành 10 giải báo chí Ngô Tất Tố năm 2021

Ngày 11-2, Hội Nhà báo TP Hà Nội đã tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022; trao giải báo chí Ngô Tất Tố năm 2021; trao Huân chương Lao động hạng Ba.
Phó Chủ tịch Hội Nhà báo TP, Tổngchính sách trong hỗ trợ, đầu tư, nâng cấp hạ tầng công nghệ của các cơ quan báo chí TP; có như vậy mới đáp ứng hạ tầng phát triển các ấn phẩm báo chí, đặc biệt là báo điện tử
Phó Chủ tịch Hội Nhà báo TP, Tổng biên tập Báo Kinh tế & Đô thị Nguyễn Minh Đức đề xuất cơ chế hỗ trợ, nâng cấp hạ tầng công nghệ của các cơ quan báo chí để đáp ứng hạ tầng phát triển các ấn phẩm báo chí.

Hội nghị cũng khen thưởng hội viên tiêu biểu trong công tác tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid- 19 và ký kết thi đua giữa các Liên Chi hội - Chi hội cơ quan báo chí Hà Nội.

Tới dự Hội nghị có Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng; Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi và đại diện lãnh đạo các sở, ngành TP.

Mở đầu Hội nghị, Hội Nhà báo TP và Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội tổ chức lễ tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước cho đồng chí Tô Quang Phán, Chủ tịch Hội Nhà báo TP, nguyên Tổng Giám đốc, Tổng biên tập Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.

Luôn bám sát chỉ đạo của TƯ và Hà Nội

Báo cáo tóm tắt kết quả năm 2021, phương hướng triển khai nhiệm vụ năm 2022 của Hội Nhà báo TP, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo TP Kiều Thanh Hùng cho biết, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, năm qua, nhiều hoạt động của Hội không thực hiện được. Mặc dù gặp khó khăn do đại dịch Covid- 19 nhưng Liên Chi hội, Chi hội các cơ quan báo chí Thủ đô vẫn thực hiện được những nhiệm vụ quan trọng, bám sát sự chỉ đạo của TƯ và TP, triển khai thực hiện tốt các chương trình, hoạt động, công tác tuyên truyền; chủ động khắc phục khó khăn, tuyên truyền hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; thực hiện đúng quy định của Luật Báo chí và quy định về đạo đức nghề nghiệp người làm báo…

Trong năm 2022, Hội tiếp tục chỉ đạo các Liên Chi hội, Chi hội nhà báo các cơ quan báo chí Hà Nội tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị cùng những sự kiện quan trọng của đất nước và Thủ đô.

Đổi mới công tác chỉ đạo tuyên truyền bảo vệ nền tư tưởng của Đảng và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; tăng cường công tác tuyên truyền chủ quyền biển đảo; chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội của Chính phủ; tích cực tuyên truyền hiệu quả các phong thi đua: “Toàn dân chung sức xây dựng Nông thôn mới; “Cả nước chung tay vì người nghèo- không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Doanh nghiệp Thủ đô hội nhập và phát triển”…

Trong năm 2022, Hội phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm như: Triển khai lan toả nội dung Chỉ thị 43 CT/TW ngày 8-4-2020 của Ban Bí thư và Chỉ thị 34- CT/CU ngày 31-8-2020 của Thành ủy Hà Nội về Đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của các cấp Hội Nhà báo trong tình hình mới. Hội Quán triệt, tuyên truyền sâu rộng Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XVII trong cán bộ, phóng viên, hội viên; triển khai hiệu quả phong trào thi đua yêu nước và gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt; tăng cường tổ chức tập huấn, nâng cao nghiệp vụ cho phóng viên kết hợp với các chuyến đi thực tế; bảo vệ quyền và lợi ích của hội viên, nâng cao công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho hội viên; tiếp tục bồi dưỡng, nâng cao đạo đức người làm báo và thực hiện tốt quy định sử dụng mạng xã hội trong các cơ quan báo chí Hà Nội.

Tăng cường đầu tư, nâng cấp hạ tầng báo chí

Năm vừa qua, dịch bệnh cùng khó khăn của nền kinh tế đã tác động lớn đến sự phát triển của báo chí. Phó Chủ tịch Hội Nhà báo TP, Tổng Biên tập Báo Kinh tế & Đô thị Nguyễn Minh Đức đã chỉ ra 4 thách thức của báo chí trong giai đoạn hiện nay đó là: Hoàn thành tốt nhiệm vụ trong bối cảnh mạng xã hội phát triển; vận hành cơ chế kinh tế báo chí ổn định; có đủ điều kiện để các cơ quan báo chí hoạt động; nâng cao nghiệp vụ trình độ của đội ngũ cán bộ phóng viên, đáp ứng yêu cầu; nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin trong bối cảnh chuyển đổi số.

Là một Liên chi hội thuộc Hội Nhà báo TP, báo Kinh tế & Đô thị đã chủ động, sáng tạo trong xây dựng mục tiêu, kế hoạch để hoàn thành tốt nhiệm vụ; luôn chủ động giải quyết các vấn đề khó khăn của báo chí và đạt được một số thành tích như đoạt nhiều giải báo chí của TƯ và Hà Nội, các ấn phẩm điện tử tăng lượng view, có nhiều tin bài chất lượng tốt…

Phó Chủ tịch Hội Nhà báo TP, Tổng Biên tập Báo Kinh tế & Đô thị Nguyễn Minh Đức cũng có một số đề xuất với Hội nhà báo Việt Nam và UBND TP Hà Nội để cùng tháo gỡ, giải quyết khó khăn trên.

Cụ thể, với Hội Nhà báo Việt Nam cần có các cơ chế chính sách liên quan hoạt động báo chí; hoàn thiện cơ chế tài chính cho các cơ quan báo chí; nghiên cứu cứu sâu về hoạch định chính sách và định mức cho sản xuất báo chí, quan tâm hơn đến đào tạo nghiệp vụ để đáp ứng xu thế phát triển rất nhanh của báo chí hiện đại.

Với UBND TP Hà Nội, Hội đề nghị TP triển khai cơ chế đặt hàng đối với các cơ quan báo chí ngay từ đầu năm để tạo thuận lợi cho các cơ quan báo chí; có chính sách trong hỗ trợ, đầu tư, nâng cấp hạ tầng công nghệ của các cơ quan báo chí TP; có như vậy mới đáp ứng hạ tầng phát triển các ấn phẩm báo chí, đặc biệt là báo điện tử.

Để ghi nhận và biểu dương những kết quả tuyên truyền tích cực trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Hội Nhà báo TP đã khen thưởng một số phóng viên, hội viên nhà báo tiêu biểu thuộc các Liên Chi hội, Chi hội cơ quan báo chí Hà Nội. Báo Kinh tế & Đô thị có 3 cá nhân gồm các phóng viên: Trần Thị Thảo, Nguyễn Hữu Trường và Trần Thịnh An được khen thưởng.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Hội Nhà báo TP Tô Quang Phán đánh giá, mặc dù còn gặp nhiều thách thức nhưng với nỗ lực và lòng say mê nghề nghiệp, các hội viên Hội Nhà báo TP tiếp tục vượt qua khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ.

Tại hội nghị, các Liên Chi hội - Chi hội cơ quan báo chí Hà Nội đã ký kết thi đua để triển khai thực hiện nhiều nhiệm vụ, kế hoạch tuyên truyền trong năm 2022.

43 tác phẩm đoạt giải báo chí Ngô Tất Tố 2021

Tại Hội nghị, Hội Nhà báo TP Hà Nội đã trao giải báo chí Ngô Tất Tố năm 2021.

Hội Nhà báo TP khen thưởng một số  tuyên truyền tích cực trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Hội Nhà báo TP đã khen thưởng một số phóng viên, hội viên nhà báo tiêu biểu thuộc các Liên Chi hội, Chi hội cơ quan báo chí Hà Nội. Báo Kinh tế & Đô thị có 3 cá nhân gồm các phóng viên: Trần Thị Thảo, Nguyễn Hữu Trường và Trần Thịnh An được khen thưởng.phóng viên, hội viên tuyên truyền tích cực trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Hội Nhà báo TP khen thưởng các phóng viên tuyên truyền tích cực trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, trong đó có phóng viên Trần Thịnh An của ban PL&XH (thứ 3 từ phải sang)

Năm 2021, Hội Nhà báo TP tiếp tục duy trì tổ chức Giải thưởng báo chí Ngô Tất Tố lần thứ 27. Ban tổ chức đã nhận được 126 tác phẩm báo chí của 9 cơ quan báo chí Hà Nội với 4 loại hình: Báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình (trong đó báo in, báo điện tử là 100 tác phẩm, phát thanh - truyền hình có 26 tác phẩm).

Qua vòng sơ khảo, Hội đồng giám khảo đã xét chọn và trình Hội đồng chung khảo 58 tác phẩm (trong đó có 47 tác phẩm báo in - điện tử, 11 tác phẩm phát thanh - truyền hình).

Kết quả, tại vòng chung khảo, 43 tác phẩm xuất sắc nhất được Hội đồng giám khảo đề nghị tặng giải thưởng năm 2021; trong đó có 1 giải Đặc biệt, 3 giải Nhất; 5 giải Nhì, 9 giải Ba và 25 giải Khuyến khích.

Riêng báo Kinh tế & Đô thị đã giành 10 giải Báo chí Ngô Tất Tố năm 2021 (1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 1 giải Ba và 7 giải Khuyến khích).

10 giải báo chí Ngô Tất Tố năm 2021 của báo Kinh tế & Đô thị

-1 giải Nhất: Tác phẩm báo điện tử: “Vỡ trận y tế cơ sở - Nhìn từ đại dịch Covid-19” của nhóm tác giả Hải Lý – Trần Thảo- Bích Hời- Công Thọ- Mỹ Hoa.

-1 giải Nhì: Loạt bài: “Người Hà Nội đi qua những ngày gian khó”- của nhóm tác giả Minh Hiền- Thanh Loan- Điệp Quyên- Mỹ Hoa.

-1 giải Ba: Tác phẩm truyền hình: “Hà Nội: Người nước ngoài không đơn độc giữa đại dịch” của nhóm tác giả Văn Trọng- Duy Khánh- Mộng Long- Thùy Dương- Ngọc Lâm.

-7 Giải Khuyến khích: Loạt bài “"Níu giữ" giá trị văn hóa ở tập thể cũ” của nhóm tác giả Thanh Loan- Quang Tấn- Tùng Quân; Loạt bài “Hàng loạt hồ chứa thủy lợi tại huyện Sóc Sơn bị "bức tử"" của tác giả Trọng Tùng; Loạt bài “Vành đai 4: Xương sống đưa Vùng Thủ đô cất cánh” của tác giả Ngọc Hải; Loạt bài "Quảng cáo thực phẩm chức năng, còn loạn đến bao giờ?" của nhóm tác giả Hải Lý- Trần Thảo- Tiến Thành- Ngọc Chung; Loạt bài "Đất đai, công trình xây dựng bỏ hoang: Làm sao tránh lãng phí?" của nhóm tác giả Vũ Cúc - Cao Cường- Doãn Thành- Công Trình; Loạt bài "Xử lý nhà siêu mỏng, siêu méo: Giải pháp nào triệt để" của nhóm tác giả Vũ Cúc- Công Trình- Thu Thủy-Doãn Thành; Loạt bài "Thói hư tật xấu trong văn hóa giao thông Hà Nội"- tác giả Ngọc Hải.

Nam Du

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.