Nữ tiếp viên karaoke đâm đồng nghiệp tử vong

Công an tỉnh Long An đang điều tra vụ 2 nữ tiếp viên karaoke mâu thuẫn dẫn đến dùng dao đâm nhau khiến 1 người tử vong.
Hiện trường vụ việc.
Hiện trường vụ việc.

Ngày 10-2, Công an tỉnh Long An cho biết, Phòng CSĐT Công an tỉnh đang phối hợp Công an huyện Đức Hòa (Long An) điều tra vụ 2 nữ tiếp viên karaoke mâu thuẫn dẫn đến dùng dao đâm nhau khiến 1 người tử vong.

Nạn nhân là N.T.T.T (28 tuổi, ngụ xã Vĩnh Tân, TP Cao Lãnh, Đồng Tháp), nhân viên phục vụ quán karaoke An Khang ở xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa.

Trước đó, khoảng 18g ngày 9-2, T. xảy ra mâu thuẫn, cự cãi rồi dẫn đến xô xát với một người tên Chúc - đồng nghiệp làm chung tại quán karaoke. Sau đó, Chúc dùng dao đâm vào người T.

Phát hiện sự việc, những người có mặt tại hiện trường đã đưa nạn nhân đi bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương nghiêm trọng, mất nhiều máu nên T đã tử vong.

Sau vụ việc, Chúc đã bị công an tạm giữ, lấy lời khai để tiếp tục điều tra. Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

TQ

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.