Quốc gia châu Âu đầu tiên dỡ bỏ hoàn toàn các biện pháp phòng Covid-19

Đan Mạch đã sẽ dỡ bỏ hoàn toàn các biện pháp chống dịch Covid-19 trong thời gian tới sau khi tình hình dịch được kiểm soát và tỷ lệ tiêm chủng ở mức cao.
Quốc gia châu Âu đầu tiên dỡ bỏ hoàn toàn các biện pháp phòng Covid-19
Đan Mạch sẽ không còn các biện pháp hạn chế phòng dịch Covid-19 từ tháng 2 tới.

Ngày 26-1 (giờ địa phương), Thủ tướng Đan Mạch - Mette Frederiksen tuyên bố nước này sẽ dỡ bỏ các biện pháp chống Covid-19 cuối cùng vào ngày 1-2 tới, qua đó không còn những hạn chế phòng chống dịch bệnh tại quốc gia này.

“Đêm nay chúng ta có thể tìm lại nụ cười. Chúng ta có tin cực kỳ tốt, giờ đây chúng ta có thể loại bỏ các biện pháp chống dich Covid-19 cuối cùng ở Đan Mạch”, Thủ tướng Frederiksen thông báo.

Quyết định trên được đưa ra sau khi tỷ lệ nhập viện và tử vong do biến thể Omicron tại Đan Mạch vẫn trong tầm kiểm soát và mức độ tiêm chủng ở mức cao.

Theo Cơ quan Y tế và Dược phẩm Đan Mạch, đến nay khoảng 82% dân số Đan Mạch từ 12 tuổi trở lên đã được tiêm chủng đầy đủ hai liều, trong đó 50% được tiêm mũi thứ ba.

LS

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.