Khám phá khu chợ buôn bán "phương tiện" chầu trời của Táo quân

Đến hẹn lại lên, ngày 23 tháng Chạp, chợ cá lớn nhất miền Bắc tại làng Sở Thượng (Hoàng Mai, Hà Nội) lại đông vui nhộn nhịp bởi các tiểu thương và người dân tìm tới mua cá chép.
Khám phá khu chợ buôn bán
Chợ cá làng nghề Sở Thượng (phường Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội) là khu chợ đầu mối cá, thuỷ lớn lớn ở khu vực phía Nam Hà Nội. Không khí tại đây nhộn nhịp quanh năm nhưng cứ đến dịp lễ Tết ông Công ông Táo thì khung cảnh tại khu chợ trở nên náo nhiệt hơn khi đón các xe chở cá chép từ mọi nơi đổ về.
Khám phá khu chợ buôn bán
Ghi nhận của PV lúc 3g sáng ngày 25-1 (23 tháng Chạp, âm lịch), không khí tại chợ cá Yên Sở (quận Hoàng Mai, Hà Nội) đã mua bán tấp nập bởi cả khách buôn và khách lẻ.
Khám phá khu chợ buôn bán

Cá từ các tỉnh như Phú Thọ, Hải Dương, Nam Định... được vận chuyển về đây, sau đó được phân phối đến các chợ lớn, nhỏ ở Hà Nội.

Khám phá khu chợ buôn bán
Một tiểu thương cho biết, ngay từ sáng sớm ngày 23 tháng Chạp, nhiều mối hàng đã báo "cháy hàng" cá chép cho nhu cầu người dân mua để thả phóng sinh, đặc biệt tại chợ Long Biên.
Khám phá khu chợ buôn bán
Chị Nguyễn Thị Vân (Tiểu thương bán cá tại chợ Yên Sở) cho biết: "Năm nay loại cá chép đỏ chiếm tỷ lệ lớn nhất. Giá cá năm nay cũng tăng khá cao so với mọi năm, trong ngày hôm nay cá chép đỏ có giá 350.000 đồng/kg".
Khám phá khu chợ buôn bán
Lí giải cho giá cá chép tăng so với những năm trước, chị Vân cho hay do nguồn cung năm nay bị giảm hơn, số lượng hàng nhập cũng ít hơn so với những năm trước do ảnh hưởng của dịch COVID-19.
Khám phá khu chợ buôn bán
Bà Vũ Thị Lan (Tiểu thương buôn cá) cho biết: "Năm nay, lượng người tới mua bị giảm, một phần do dịch bệnh COVID-19. Năm nay số lượng ít nên giá cá chép đỏ vẫn cao. Năm nay tôi vẫn nhập khoảng 800kg cá chép đỏ để bán".
Khám phá khu chợ buôn bán
Các tiểu thương cho biết lượng cá chép được nhập từ nhiều tỉnh thành miền Bắc như Hưng Yên, Nam Định, Vĩnh Phúc, Hải Dương...
Khám phá khu chợ buôn bán

Chợ cá làng Sở Thượng hoạt động cả ngày tuy nhiên chỉ nhộn nhịp nhất là từ 4 - 6h sáng. Khi xe hàng vào chợ, cá sẽ được đưa vào cân, rồi được phân loại cá lớn, nhỏ.

Khám phá khu chợ buôn bán

Các tiểu thương liên tục phải kiểm tra, rà soát chậu cá, nếu phát hiện con cá nào yếu sẽ được bỏ ngay ra ngoài.

Khám phá khu chợ buôn bán

Cá chép chuẩn phải là những con bơi khỏe, màu sắc đẹp, vảy không bị trầy xước. Hai mặt hàng cá chép chủ yếu ở chợ Yên Sở là cá chép vàng và cá chép đỏ, tuy nhiên chép đỏ được người dân ưa chuộng hơn do màu sắc đẹp và khoẻ.

Khám phá khu chợ buôn bán

Hôm nay (23 tháng Chạp) sẽ là ngày quyết định một mùa cá ông Công ông Táo có thành công hay không của các tiểu thương.

Khám phá khu chợ buôn bán
Các xe vận chuyển cá liên tục di chuyển ra vào khắp không gian chợ.
Khám phá khu chợ buôn bán

Theo các tiểu thương chia sẻ cá chép đỏ Tam Dương là loại đẹp nhất. Người dân đi chọn mua cá cúng táo quân nên lưu ý chọn mua cá không bị tróc vảy, đứt đuôi. Khi mua phải quan sát xem cá có bơi khỏe, lặn sâu hay không. Cá mua phải đuôi dài, mắt sáng…

Khánh Huy

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.