Dầu thô đồng loạt tăng mạnh phiên đầu tuần

Thị trường dầu thô trong phiên giao dịch đầu tuần đã đồng loạt tăng mạnh do lo ngại nguồn cung bị gián đoạn.
5607-oil-factory1
Ảnh minh họa.

Theo đó, chốt phiên giao dịch, trên sàn New York Mercantile Exchanghe, giá dầu thô ngọt nhẹ WTI giao tháng 3-2022 đứng ở mức 85,82 USD/thùng, tăng 0,68 USD/thùng trong phiên.

Trong khi đó, giá dầu Brent giao tháng 3-2022 đứng ở mức 88,60 USD/thùng, tăng 0,71 USD/thùng trong phiên.

Giá dầu tăng mạnh khi mà lo ngại về tình trạng thiếu hụt nguồn ngày một lớn. Căng thẳng Nga – Ukraine vẫn tiếp tục leo thang và chưa có dấu hiệu dừng lại có thể kéo theo các biện pháp mạnh nhằm vào các hoạt động kinh tế, trong đó có việc cung cấp khí đốt của Nga cho châu Âu.

Bên cạnh đó, những bất ổn ở khu vực Trung Đông thời gian gần đây cũng đang đe doạ làm gián đoạn các nguồn cung lớn trong khu vực này.

Ngoài ra, giá dầu tăng mạnh còn nhờ triển vọng tích cực về nhu cầu tiêu thụ dầu toàn cầu khi lo ngại về mức độ tác động của biến thể Omicron đối với các hoạt động kinh tế đang giảm dần.

CK

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.