Hai đối tượng có nhiều tiền án tàng trữ ma túy trong người

Ngày 23-1, Trung đoàn Cảnh sát cơ động, Công an thành phố Hà Nội cho biết vừa bàn giao đôi nam nữ có nhiều tiền án, tiền sự tàng trữ trái phép ma túy cho Công an phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, Hà Nội điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.
Hai đối tượng có nhiều tiền án tàng trữ ma túy trong người
Quá trình kiểm tra, đối tượng Đàm Ngọc Bích đã tự giác móc từ trong túi áo khoác ngoài ra một gói nilon bên trong có chứa ma túy dạng đá.

Theo đó, vào khoảng 0g30 ngày 23-1, thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần, tổ tuần tra thuộc Trung đoàn Cảnh sát cơ động, Công an thành phố Hà Nội làm nhiệm vụ tại đường Phó Đức Chính, quận Ba Đình thì phát hiện một đôi nam nữ điều khiển xe máy có biểu hiện nghi vấn nên đã tiến hành dừng xe kiểm tra hành chính.

Danh tính hai đối tượng được xác định là Lê Ngọc T. (SN 1979, trú tại quận Đống Đa, Hà Nội), người điều khiển xe máy và Đàm Ngọc Bích (SN 1988, trú tại huyện Thanh Trì, Hà Nội).

Quá trình kiểm tra, đối tượng Đàm Ngọc Bích đã tự giác móc từ trong túi áo khoác ngoài ra một gói nilon bên trong có chứa tinh thể màu trắng, nghi là ma túy. Đấu tranh tại chỗ, đối tượng khai nhận tinh thể trong túi nilon là ma túy dạng đá.

Đáng chú ý, đối tượng Đàm Ngọc Bích đã có 2 tiền án. Còn đối tượng nam điều khiển là Lê Ngọc T. đã có 6 tiền án.

Hiện hai đối tượng cùng tang vật đã được bàn giao cho Công an phường Trúc Bạch, quận Ba Đình để tiếp tục được điều tra, làm rõ, xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.

Trung Kiên

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.